H.T.
Time of White Horses của Nasrallah là câu chuyện trải dài từ Đế chế Ottoman đến thời hiện đại, kể về 3 thế hệ trong một gia đình người Palestine sống ở một ngôi làng nhỏ. Cuốn sách vấp phải phản phản ứng dữ dội từ phía chính quyền Jordan và bị cấm lưu hành nhưng đã lọt vào mắt xanh của Ban giám khảo giải văn học Ảrập.
![]() |
Nhà văn Ibrahim Nasrallah. Ảnh: Guardian. |
Jonathan Taylor - trưởng ban giám khảo cho biết - giải thưởng được thành lập nhằm thu hút sự chú ý của độc giả thế giới đến với nền văn học Ảrập. "Có một bộ phận của nền văn học đương đại Ảrập đạt chất lượng rất tốt, được viết từ năm này qua năm khác và chúng cần đến với đông đảo người đọc", ông nói.
6 tác phẩm vào chung khảo được chọn ra từ 131 đề cử đến từ 15 quốc gia. Giải thưởng trị giá 60.000 USD (hơn 1 tỷ đồng) sẽ trao giải vào 16/3/2009 ở Abu Dhabi, Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất. Mỗi nhà văn vào chung khảo nhận tặng thưởng 10.000 USD.
Danh sách chung khảo:
Hunger - Mohammad Al Bisatie
The Unfaithful Translator - Fawwaz Haddad
The American Granddaughter - Inaam Kachachi
Time of White Horses - Ibrahim Nasrallah
The Scents of Marie-Claire - Al-Habib Al-Salmi
Beelzebub - Yusuf Zaydan
(Nguồn: Guardian)