Sách của tác giả Lý Nhân Phan Thứ Lang vừa ra mắt bạn đọc. Sách gồm bốn phần, tập hợp nhiều tư liệu về Bảo Đại từ lúc là hoàng thái tử Vĩnh Thụy cho đến khi lên ngôi, thoái vị và sống lưu vong ở Pháp.
Bảo Đại tên khai sinh là Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy, sinh ngày 22/10/1913 ở Huế. Ông là con trai duy nhất của Nguyễn Phúc Bửu Đảo (tức vua Khải Định) và bà Hoàng Thị Cúc. Tuy nhiên, nhiều giai thoại cho rằng Bảo Đại không phải con của Khải Định bởi cha ông bị mang tiếng không thích gần gũi đàn bà.
Bảo Đại được tấn phong Đông cung Hoàng Thái tử năm 1922, khi ông mới chín tuổi. Năm 1925, vua Khải Định băng hà. Từ Pháp, Đông cung Hoàng Thái tử Vĩnh Thụy phải về nước thọ tang và an táng vua cha, đồng thời làm lễ đăng quang hoàng đế.
![Sách Bảo Đại - Hoàng đế cuối cùng của Lý Nhân Phan Thứ Lang.](https://vcdn1-giaitri.vnecdn.net/2018/02/11/Bao-Dai-Hoang-de-cuoi-cung-1-5022-1518367520.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=XdZkf3j5H8qhjUwz2NN3Ag)
Sách "Bảo Đại - Hoàng đế cuối cùng" của Lý Nhân Phan Thứ Lang.
Bảo Đại - Hoàng đế cuối cùng của tác giả Lý Nhân Phan Thứ Lang cung cấp góc nhìn về người đã từ bỏ ngôi vị hoàng đế để trở thành công dân của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, năm 1945. Đằng sau câu chuyện chính trị mang tính lịch sử là nhiều giai thoại. Ngoài ra, cuộc hôn nhân của ông với Nam Phương hoàng hậu - người con gái Tiền Giang tài sắc vẹn toàn được công chúng quan tâm.
Nhằm giúp bạn đọc hiểu thêm về cuộc đời ông Bảo Đại, tác giả Lý Nhân Phan Thứ Lang đã tham khảo nhiều tư liệu trong và ngoài nước, bao gồm cả cuốn hồi ký của chính cựu hoàng mang tên Le Dragon d’Annam (Con rồng An Nam), xuất bản tại Pháp năm 1980.
Tác giả Lý Nhân Phan Thứ Lang tên thật là Phan Kim Thịnh, sinh năm 1936 tại Nhân Hưng, Lý Nhân (Hà Nam). Từ năm 1959 đến năm 1975, ông theo nghề báo và từng làm chủ nhiệm nhiều tờ báo và tạp chí. Sau năm 1975, ông tiếp tục công việc viết lách, ra mắt vài đầu sách về các nhân vật lịch sử.
Hà Thu