Báo cáo tài chính quý II của Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương (SCD) ghi nhận doanh thu thuần 23 tỷ đồng, giảm 44% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp giảm sâu khi chỉ đạt 5,6%, trong khi giai đoạn này năm ngoái lên đến 19%. Sau khi trừ các chi phí, công ty báo lỗ sau thuế 13,5 tỷ đồng.
Luỹ kế sáu tháng đầu năm, Sá xị Chương Dương thu xấp xỉ 85 tỷ đồng và lỗ ròng 13,8 tỷ đồng, kém xa mức lãi 1,6 tỷ đồng hồi cùng kỳ 2020. Khoản lỗ này đã xoá sạch lợi nhuận tích luỹ trước đó, dẫn đến khoản mục lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến cuồi kỳ âm 11 tỷ đồng.
Ban lãnh đạo công ty lý giải, đợt bùng phát dịch thứ tư khiến hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Việc thay đổi cách ghi nhận chi phí liên quan đến tài sản cũng làm gia tăng chi phí nên dù cố gắng cắt giảm các khoản chi không cấp thiết, công ty vẫn bị lỗ.
Sá xị Chương Dương đặt mục tiêu năm nay có doanh thu 294 tỷ đồng và lãi sau thuế 4,58 tỷ đồng, lần lượt tăng 81% và 34% so với năm trước.
Chia sẻ về kế hoạch này tại phiên họp thường niên cuối tháng 4, ông Neo Gim Siong Bennett – Chủ tịch Hội đồng quản trị Sá xị Chương Dương nói rằng kế hoạch này thể hiện tham vọng của sự phục hồi. Công ty có những di sản và tiềm năng, đặc biệt là thương hiệu tốt. Tuy nhiên, để thành công trong ngành nước giải khát thì ngoài thường hiệu còn phải tập trung vào hệ thống phân phối và thị phần. Hiện hệ thống của công ty chưa cạnh tranh tốt với những đối thủ lớn, nhưng đây là giai đoạn chuyển đổi để bền vững hơn.
Ông Bennett nói thêm, Sá xị Chương Dương có kế hoạch tiếp thị như năm ngoái để khai thác cơ hội bán hàng mùa lễ hội nhưng vì dịch bệnh nên ưu tiên tiết kiệm ngân sách cho tương lai. Sá xị Chương Dương cũng tính làm việc sát sao với một vài thương hiệu lớn trong ngành công nghiệp thực phẩm cho dài hạn.
Tính đến cuối kỳ, Sá xị Chương Dương có tổng tài sản 373 tỷ đồng, giảm 36 tỷ đồng so với đầu năm. Nợ phải trả hơn 195 tỷ đồng và chủ yếu là các khoản vay dài hạn.
Phương Đông