![]() |
Công trình bị rút ruột. Ảnh: Tiền Phong |
Công ty TNHH Hưng Thịnh (Thừa Thiên – Huế) là đơn vị thiết kế và lập dự toán. Công trình có tổng vốn đầu tư hơn 170 triệu đồng, gồm 2 hạng mục chính: Nâng cấp phần vỏ mộ và phần nền (bao gồm cả phần nền đường vào nghĩa trang). Nguồn vốn do Sở LĐ-TBXH cấp 150 triệu đồng, phần còn lại do ngân sách xã đầu tư.
Do điều kiện ngân sách xã khó khăn nên UBND xã Lộc Tiến đã đề nghị Phòng Hạ tầng kinh tế huyện Phú Lộc thẩm định lại dự toán theo mức vốn Sở Lao động - TBXH cấp. Kết quả thẩm định lại đưa ra tổng mức đầu tư gần 145 triệu đồng. Đơn vị được chỉ định thầu là Công ty TNHH Khánh Hùng, ở xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc. Giá chỉ định thầu hơn 125 triệu đồng. Thời gian hoàn thành là ngày 20/7/2007.
Để đảm bảo chất lượng công trình, UBND xã Lộc Tiến đã ký hợp đồng giám sát với Trung tâm Tư vấn Đầu tư Cường Thịnh. Ông Bạch Văn Minh, cán bộ Phòng Hạ tầng kinh tế huyện Phú Lộc làm Tổ trưởng giám sát thực hiện giám sát công trình.
Qua phản ánh của nhân dân, công trình có dấu hiệu bị “rút ruột”. Ngày 5/7, lúc công trình đã thực hiện hơn 50% khối lượng, đoàn kiểm tra phát hiện nhiều sai phạm của đơn vị thi công: Phần đế đỡ bia đá theo thiết kế làm bằng bê tông mác 200, đá dăm 12; nhưng nhà thầu chỉ sử dụng vữa thường. Phần đường vào nghĩa trang, theo thiết kế làm bằng bê tông mác 150, dày 10 cm, nhưng nhà thầu cũng chỉ lát vữa thường và nơi dày nhất là 9 cm, có nơi mỏng chỉ 2 cm....
Phòng Nội vụ Lao động - TBXH huyện Phú Lộc kết luận: Đơn vị nhận thầu không thực hiện theo đúng với thiết kế dự toán. Hội đồng kiểm tra yêu cầu nhà thầu dừng việc thi công và thực hiện tháo dỡ những phần thi công không đúng thiết kế dự toán để làm lại, thời gian tháo dỡ kể từ ngày 21/6 đến 30/6…
Đến nay, công trình vẫn ngổn ngang, luộm thuộm và không biết lúc nào mới hoàn thành.
(Theo Tiền Phong)