Hai bị cáo bị kết tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng.
Bản án nhận định, công trình nâng cấp quốc lộ 19, đoạn từ Hàm Rồng đến cửa khẩu Lệ Thanh (Đức Cơ, Gia Lai) được chia làm 6 gói thầu. Chiếc cầu Ia Lang, thuộc gói thầu số 6 do Công ty cổ phần Xây dựng công trình 510, thuộc Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5, thi công và Công ty Tư vấn thiết kế giao thông 5 làm giám sát.
Theo hồ sơ bản vẽ thiết kế thi công, cầu Ia Lang được phê duyệt, các cọc khoan nhồi phải thi công bằng phương pháp ống vách toàn bộ. Nhưng Tuyên đã chỉ đạo làm không đúng thiết kế các cọc khoan nhồi mà tiến hành đào thủ công và chỉ sử dụng ống vách khi cần thiết.
Thực tế các cọc khoan nhồi thi công chiều dài 75,6 m, chỉ sử dụng 3 m ống vách dày 8 mm nhưng Tuyên đã lập hồ sơ hoàn công, nghiệm thu thanh toán chiều dài các cọc khoan nhồi và cả ống vách gấp 26 lần, lên 80 m như thiết kế được duyệt. Việc này được tư vấn giám sát trưởng công trình, Đặng Xuân Trung duyệt nghiệm thu thanh toán.
Việc làm không đúng thiết kế, vi phạm quy trình thi công đã gây ảnh hưởng đến chất lượng công trình, 4 trong số 8 cọc khoan nhồi không đảm bảo chất lượng. Công trình bị thất thoát hơn 200 triệu đồng.
Ngày 29/9, đại diện VKSND tỉnh Gia Lai giữ quyền công tố tại tòa, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Tuyên từ 24 đến 30 tháng tù giam, Đặng Xuân Trung 12-18 tháng. Tuy nhiên, TAND tỉnh Gia Lai đã cho hai người nhận án tù treo với hình phạt lần lượt 20 và 18 tháng.
(Theo Công An Nhân Dân)