Tượng linh vật thần Kim Quy có kích thước lớn nhất từ trước tới nay: dài 3,3 m, rộng 2,6 m, cao 1,36 m, nặng gần 4 tấn. Tượng làm bằng gốm cổ Bát Tràng, được các nghệ nhân nặn và chế tác, sau đó nung trong lò gốm ở 1.300 độ C.
Trên cơ sở mẫu Cụ Rùa tại đền Ngọc Sơn, hình tượng linh vật thần Kim Quy có màu sắc và hình ảnh giống Cụ Rùa thật đến 99% và được tạo nét riêng đặc trưng tâm linh của Đại lễ 1000 năm.
![]() |
Hình ảnh phác thảo vị trí của linh vật thần Kim Quy khi đặt trước đền Ngọc Sơn. Ảnh: BIDV. |
Hôm qua (27/9), Giáo hội Phật Giáo Việt Nam và làng Bát Tràng làm lễ trình linh vật thần Kim Quy lên Thành Hoàng làng. Sáng nay, linh vật được rước theo lộ trình từ làng cổ Bát Tràng - Cầu Vĩnh Tuy - Nhà Hát Lớn - Đền Ngọc Sơn. Cụ Rùa Bát Tràng đến đền Ngọc Sơn vào lúc hơn 10h sáng. Tuy nhiên, vì linh vật quá to và nặng nên không thể rước qua cầu Thê Húc mang vào đền Ngọc Sơn làm lễ mà chỉ đặt ở ngoài phố Đinh Tiên Hoàng.
UBND thành phố Hà Nội và Sở Văn hóa Thể thao Du lịch đã tiếp nhận tượng linh vật. Dự kiến, tượng được đặt trên bãi cỏ ngay trước đền Ngọc Sơn, đầu hướng ra đường, đuôi quay về phía đền.
Linh vật thần Kim Quy bằng gốm được rước về Hà Nội sáng 28/9. Ảnh: Hòa Ca. |
Nghệ nhân Trần Độ làng gốm Bát Tràng là người lên ý tưởng và thực hiện tượng thần Kim Quy mang hình dáng Cụ Rùa Hồ Gươm, nguyên mẫu bản nhỏ tại đền Ngọc Sơn. Thời gian thực hiện là 6 tháng. Mới đây, anh được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Quốc gia.
Trần Độ được mệnh danh là ông vua men sứ của làng Bát Tràng. Hồi tháng 7, nghệ nhân từng thực hiện triển lãm “Gốm Trần Độ - hồi cố và thể nghiệm” tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, tập hợp 1000 tác phẩm do anh làm trong nhiều năm. Trong triển lãm đó, anh cũng ra mắt tượng Cụ Rùa Hồ Gươm bằng gốm nhưng có kích thước nhỏ hơn tượng linh vật thần Kim Quy lần này.
Hòa Ca