Thứ sáu, 18/10/2024
Thứ bảy, 6/11/2021, 16:19 (GMT+7)

Rừng lim cổ thụ giữa khu dân cư ở Nghệ An

Rừng nguyên sinh rộng hơn 18 hecta, trong đó chủ yếu là cây lim cổ thụ đường kính 2- 3 người ôm nằm giữa khu dân cư ở xã Hậu Thành (Yên Thành, Nghệ An).

Rừng đặc dụng núi Tháp nằm ở trung tâm xã Hậu Thành, bốn phía là khu dân cư, đường giao thông rải nhựa.

Rừng rộng hơn 18 hecta, hơn 100 chủng loại với nhiều cây gỗ quý như lim, gụ, trắc, sến.., trong đó phần lớn là lim xanh. Động vật trong rừng khá ít do sống gần khu dân cư, chủ yếu là chim, sóc, ếch, nhái.

Theo khảo sát của chính quyền, rừng có hàng trăm cây lim, trong đó nhiều thân cây 2-3 người ôm mới xuể. Ước tính tuổi đời các cây hơn 300 năm.

Trước đây chính quyền xã trực tiếp quản lý rừng, song từ năm 2017 được chuyển giao cho lâm nghiệp huyện.

Ông Mai Huy Chân, 61 tuổi, cán bộ lâm nghiệp xã Hậu Thành, đã 21 năm trực tiếp bảo vệ rừng cho biết, hàng chục năm qua chưa bao giờ xảy ra tình trạng khai thác trái phép. Người dân địa phương xem khu rừng như lá phổi xanh của làng nên ai cũng có ý thức bảo vệ.

Cây lim xanh cao khoảng 30 m, thân tròn, vỏ màu nâu có nhiều nốt sần nằm giữa rừng.

Cách mặt đất một mét, thân một cây lim có chu vi 3,1 m, đường kính hơn một mét.

Phần gốc một cây lim bị rỗng có thể chui lọt.

Tại Việt Nam, lim xanh vào loại gỗ quý, thuộc nhóm II. Dịp này trái lim đã chín, vỏ bung nở, hạt rơi xuống đất.

Dưới tán các cây lim cổ thụ, lim con mọc nhiều.

Lọt thỏm ở bìa rừng là ngôi đền Cả dựng bằng gỗ hàng trăm năm trước. Dịp lễ Tết, người dân địa phương thường qua đây hương khói.

Lối mòn quanh khu rừng hàng ngày ông Chân đi kiểm tra. Độ dốc ở rừng này không quá lớn.

Bên cạnh lim, nhiều cây gỗ quý khác cũng có tuổi đời hàng chục năm. "Hàng năm các tổ chức đoàn thể đều tham gia phát quang, dọn thực bì nhằm phòng chống cháy rừng vào mùa nắng nóng. Địa phương xác định khu rừng là tài sản vô giá, như báu vật của cha ông thời xưa để lại nên tập trung để bảo vệ", ông Nguyễn Hồng Chính, Chủ tịch xã Hậu Thành nói.

Nguyễn Văn Hải