![]() |
Pháo Crusader. |
Ông Rumsfeld khẳng định quyết định này thuộc về “chiến lược chiến tranh”: “Phải lựa chọn làm sao để lực lượng của chúng ta được chuẩn bị tốt nhất trong tương lai”.
Quyết định ngay lập tức nhận được những lời chỉ trích từ các nhà lập pháp thuộc các bang nơi Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng Mỹ đặt chi nhánh sản xuất loại pháo bích kích 155 mm này.
Ông Rumsfeld tin tưởng sẽ thuyết phục được Quốc hội chấp nhận thay thế Crusader bằng một vũ khí khác, có khả năng là loại đạn pháo được điều khiển bằng vệ tinh. Crusader bị phê phán là quá nặng (40 tấn), không phù hợp với các lực lượng được trang bị gọn nhẹ ngày nay, nhằm đối phó với các mối đe dọa như khủng bố, vũ khí hủy diệt và chiến tranh trên mạng.
Ủy ban Vũ trang trong Thượng viện sẽ tổ chức phiên điều trần về Crusader vào thứ năm tuần sau và mời ông Rumsfeld cùng tham mưu trưởng lục quân Eric Shinseki tới góp ý kiến. Dự đoán sẽ có một “cuộc chiến” tại Quốc hội Mỹ.
Khoảng 2 tỷ USD đã được dành cho dự án Crusader, theo dự kiến sẽ bước vào giai đoạn sản xuất đầu tiên năm 2005 và bắt đầu được triển khai năm 2008. Tổng thanh tra của lục quân đang điều tra liệu người trong lục quân có tự tiện đi tìm sự ủng hộ của Quốc hội sau cả khi các lãnh đạo dân sự đã thông báo dự định hủy bỏ chương trình này (ngày 30/4) hay không. Ủy ban Vũ trang trong Hạ viện thậm chí phớt lờ kế hoạch của Lầu Năm Góc và còn dự định chi cho toàn bộ chương trình Crusader trong dự luật quốc phòng 2003.
Minh Châu (theo Reuters)