Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang ngày 15/3 cho biết bé nhập viện hai hôm trước, khó chịu, bỏng niêm mạc mũi do cồn 90 độ. May mắn, trước đó, khi phát hiện nhỏ nhầm cồn, người nhà đã nhanh chóng rửa mũi cho bé nhiều lần bằng nước sạch nên giảm được tình trạng chấn thương mũi.
Tại Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc, bệnh nhi được truyền dịch, truyền kháng sinh, giảm đau và theo dõi sát các dấu hiệu sinh tồn. Sau 12 giờ, tình trạng trẻ ổn định, nhịp tim nhịp thở đều, da môi hồng, bú sữa mẹ được.
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi. Ảnh: Hiền Chúc
Bác sĩ Hoàng Viết Thịnh, người trực tiếp điều trị cho bệnh nhi cho biết, rửa mũi là phương pháp hiệu quả trong phòng và hỗ trợ điều trị các bệnh về đường hô hấp. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh chưa trang bị đầy đủ kiến thức về phương pháp này, áp dụng sai cách, sử dụng sai dung dịch hoặc tùy tiện lạm dụng việc rửa mũi. Những sai sót này gây các biến chứng nghiêm trọng cho trẻ như viêm họng, viêm tai giữa, tổn thương niêm mạc mũi, có thể khiến tình trạng nhiễm trùng nặng hơn, thậm chí là đe dọa tới tính mạng.
Bác sĩ Thịnh nhận định rửa mũi nhầm bằng dung dịch cồn 90 độ vô cùng nguy hại tới sức khoẻ của trẻ. Cồn 90 độ có thể gây bỏng hô hấp, bỏng mắt, bỏng giác mạc, thậm chí cồn methanol công nghiệp có thể gây độc hệ thần kinh trung ương. Vì vậy, các phụ huynh cần hết sức chú ý, vì chai cồn và chai nước muối sinh lý rất giống nhau về hình thức nên dễ bị nhầm lẫn.
Chưa kể, một số người sử dụng xi lanh để rửa mũi cho trẻ, nhất là trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Bơm bằng xi lanh có áp lực cao, dễ gây sặc và sang chấn tâm lý cho trẻ nhỏ. Hơn nữa, các loại xi lanh đầu nhọn, sắc sẽ làm chảy máu mũi, tổn thương niêm mạc mũi của trẻ.
Bác sĩ khuyến cáo khi trẻ bị chảy mũi, nghẹt mũi do mắc các bệnh về đường hô hấp, phụ huynh cần đưa tới bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn điều trị kịp thời.
Hiền Chúc