Tại khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng 1, TP HCM, hai em gái đã bị thuốc độc làm lở loét miệng và vòm họng. Một em có biểu hiện tổn thương thận, một bị tổn thương hô hấp.
Phải qua nhiều lần rửa dạ dày và loại bỏ độc chất bằng loại đất sét đặc trị, hai nữ sinh mới dần hồi phục tri giác. Tuy nhiên, các em vẫn phải nằm viện để được bác sĩ theo dõi các vùng nội tạng bị tổn thương.
Trò chuyện với các bác sĩ tâm lý, đầu tuần qua, người đưa ra "ý tưởng" uống thuốc trừ sâu cho hay, nguyên nhân khiến em rủ bạn tự tử là buồn giận chuyện gia đình cấm cản và la mắng dữ dội khi thấy em chơi quá thân với cô bạn gái. Tuy nhiên em cũng cho hay rất hối hận và hoảng sợ ngay sau khi nuốt thuốc độc, thấy nóng rát cổ.
Theo các bác sĩ khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Nhi Đồng 1, trong năm 2009, khoa cấp cứu gần 10 trường hợp trẻ ở tuổi từ 12 đến 15 ngộ độc thuốc trừ sâu. Nguyên nhân chủ yếu là các em uống thuốc quyên sinh sau khi bị la mắng.
Từ thực tế trên, các bác sĩ tâm lý cho rằng, với trẻ trong độ tuổi mới lớn, thay vì la mắng, người lớn nên quan tâm, tìm hiểu, thông cảm và đặc biệt nên chọn lời, chọn thời điểm hợp lý để góp ý.
Phương Nghi