Cristiano Ronaldo hiện có 242 bàn cho CLB Hoàng gia Tây Ban Nha, đồng xếp thứ tư với Puskas trong danh sách những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất.

CR7 đang có phong độ cao trên mọi đấu trường.
"Hoàng tử thành Madrid" một thời Raul Gonzalez vẫn xếp ở vị trí số một (với 323 bàn), tiếp theo là Alfredo Di Stefano (305 bàn) và Carlos Santillana (289). Ba danh thủ này đều không còn thi đấu cho Real nên việc Ronaldo lên dẫn đầu chỉ còn là vấn đề thời gian.
CR7 mới lên thứ tư nhưng có tỷ lệ trung bình bàn thắng/ trận đấu cao hơn nhiều so với các danh thủ tiền bối. Cụ thể siêu sao người Bồ chỉ mất 236 trận để ghi 242 bàn, đạt tỷ lệ 1,03 bàn mỗi trận. Tỷ lệ của Raul, Di Stefano, Santillana và Puskas lần lượt là 0,44, 0,78, 0,45 và 0,92.
Theo tờ Marca, với tốc độ đều đặn ghi khoảng 55 bàn mỗi mùa cho Real, Ronaldo chỉ cần thi đấu thêm một mùa rưỡi nữa là đủ soán ngôi Raul. Mùa này CR7 đang có 41 bàn, trong đó có 25 bàn ở La Liga, 13 ở Champions League và 3 ở Cup Nhà vua Tây Ban Nha.
Messi, đối thủ của Ronaldo trong các cuộc đua cá nhân, cuối tuần qua cũng giành vị trí số một trong danh sách những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho Barca với 371 lần lập công. Kỷ lục cũ thuộc về Paulino Alcantara với 369 lần, được lập trong thập niên 1920.
10 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho Real Madrid
Vị trí | Cầu thủ | Nơi sinh | Giai đoạn thi đấu | Số bàn thắng (số trận) | Tỷ lệ bàn/trận |
1 | Raul | Tây Ban Nha | 1994–2010 | 323 (741) | 0,44 |
2 | Alfredo Di Stefano | Argentina | 1953–1964 | 305 (392) | 0,78 |
3 | Carlos Santillana | Tây Ban Nha | 1971–1988 | 289 (645) | 0,45 |
4 | Ferenc Puskas | Hungary | 1958–1966 | 242 (262) | 0,92 |
Cristiano Ronaldo | Bồ Đào Nha | 2009–nay | 242 (236) | 1,03 | |
6 | Hugo Sanchez | Mexico | 1985–1992 | 208 (282) | 0,74 |
7 | Francisco Gento | Tây Ban Nha | 1952–1970 | 179 (599) | 0,3 |
8 | Pirri | Tây Ban Nha | 1964–1979 | 171 (561) | 0,3 |
Emilio Butragueno | Tây Ban Nha | 1983–1995 | 171 (463) | 0,37 | |
10 | Amancio Amaro | Tây Ban Nha | 1962–1976 | 155 (471) | 0,33 |
Đông Hưng