Vào thời điểm Vialli đưa ra đánh giá, tỷ số trận lượt về vẫn là 0-0 và Real bị Barca dẫn 2-0 chung cuộc.
Cristiano Ronaldo là ngôi sao sáng giá nhất bên phía Real đồng thời là hy vọng lớn nhất của cả đội trong nỗ lực quân bình cách biệt. Nhưng như trận lượt đi trước đó một tuần, cựu Cầu thủ hay nhất thế giới đã không thể làm nên khác biệt cho Real.
Ronaldo trên thực tế cũng không giúp gì nhiều cho Real trong hai trận đấu với Barca ở bán kết Champions League năm nay. Ảnh: AFP. |
"Ronaldo là một cầu thủ lớn, nhưng khi các đội bóng của anh ta cần nhất trong những trận knock-out khắc nghiệt, thì Ronaldo lại không tỏa sáng. Anh ta chơi như thể đang ngủ quên. Đây là sự khác biệt lớn nhất giữa Ronaldo với Messi", Vialli nhận định.
Ngoài hai trận bán kết Champions League với Barca, Vialli còn dẫn ra một số ví dụ khác để minh họa cho nhận định của ông về ngôi sao người Bồ Đào Nha.
"Các trận đấu loại trực tiếp ở World Cup 2010 và Euro 2008 cùng tuyển Bồ Đào Nha, hay trận chung kết Champions League giữa MU với Barca năm 2009 cũng vậy. Ronaldo đều không chơi đúng với đẳng cấp cũng như sự kỳ vọng.
Ronaldo vẫn chưa chứng tỏ được năng lực, đẳng cấp ở những trận cầu lớn như thế. Trận Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha ở vòng 16 đội World Cup 2010 là một ví dụ điển hình. Đội bóng của Ronaldo rất cần anh ta tỏa sáng".
Phương Minh