Cristiano Ronaldo đã thi đấu 17 năm, với tổng cộng 1.035 trận. Anh lần lượt khoác áo Sporting Lisbon (ghi 5 bàn), Man Utd (118), Real (450), và Juventus (83). Ở cấp ĐTQG, Ronaldo đang sở hữu 102 pha lập công cho tuyển Bồ Đào Nha.
Trong khi đó, Pele thi đấu 21 năm, trải qua 815 trận và ghi 757 bàn. Pele ghi bàn cho Santos (643), New York Cosmos (39) và đội tuyển Brazil (77).
Ronaldo chỉ đứng sau Josef Bican trong danh sách những tiền đạo "dội bom" hay nhất lịch sử bóng đá. Bican là huyền thoại của Slavia Prague trong thập niên 1930, 1940 của thế kỷ 20. Thống kê về số bàn thắng của ông không đồng nhất. Một số nguồn cho rằng Bican đã ghi trên 805 bàn trong sự nghiệp dài 24 năm. Nhưng nhiều nguồn khác, trong đó có Goal, tin rằng huyền thoại Áo "chỉ" ghi 759 bàn. Ronaldo có thể vượt con con số này vào tuần tới, khi Juventus gặp Milan.
Với cú đúp vào lưới Udinese, Ronaldo còn thiết lập cột mốc ghi bàn trong 20 năm dương lịch liên tiếp, từ 2002 tới 2021. Ngôi sao 35 tuổi sánh ngang thành tích của Zlantan Ibrahimovic, chỉ kém Hugo Sanchez và Alfredo Di Stefano (cùng 21 năm), Ryan Giggs và Francesco Totti (cùng 23 năm). Ronaldo cũng ghi ít nhất 20 bàn, tính cả cấp độ CLB và ĐTQG, trong 15 mùa gần đây.
Bên cạnh Ronaldo, trong số các cầu thủ còn thi đấu, có ba người từng ghi hơn 500 bàn trong sự nghiệp. Đó là Lionel Messi (715 bàn), Ibrahimovic (558) và Robert Lewandowski (521). Luis Suarez đang sở hữu 495 bàn và có thể sớm gia nhập nhóm này.
Cách đây hai tuần, Messi phá kỷ lục của Pele về số bàn thắng ghi cho một CLB, khi có pha lập công thứ 644 trong màu áo Barca. Theo thống kê từ những trận đấu chính thức, "Vua bóng đá" ghi 643 bàn cho Santos. Tuy nhiên, ngay sau khi có thông tin Messi phá kỷ lục của Pele, Santos tuyên bố huyền thoại Brazil lập công hơn 1000 lần, nếu tính cả các trận giao hữu.
* Kết quả - lịch đấu Serie A
* Bảng điểm Serie A
Vy Anh (theo Marca)