![]() |
Ronaldinho tỏ ra mệt mỏi trong trận hòa Betis 1-1, cuối tuần trước. |
"Thực tế là trước khi bước vào mùa giải này, tôi đã không có đủ thời gian để có thể chuẩn bị tốt. World Cup, rồi chuyến du đấu của Barca. Hệ quả là tôi đã không đạt phong độ tốt trong nhiều trận. Ngoài ra, bất chấp đã ghi được khá nhiều bàn (20 bàn, nhiều nhất tại Barca), nhưng tôi vẫn cảm thấy thiếu một chút gì đó về cảm hứng, khác hẳn so với những mùa bóng trước", Ronnie thổ lộ.
Chelsea, Real Madrid, Sevilla, Liverpool, hay Valencia. Đó là những đối thủ có thể "cảm nhận" được tâm sự của Ronaldinho. Trong mùa giải này, cựu cầu thủ hay nhất thế giới thường chơi mờ nhạt trong các trận đấu lớn. Ngược lại, anh chỉ đạt phong độ khá hơn, khi đối thủ là những đội bóng không có cùng đẳng cấp với Barca (thậm chí Bremen hay Getafe cũng đã gây rất nhiều khó khăn cho nhà cựu vô địch Champions League). Rõ ràng, Ronaldinho đã cảm nhận được vấn đề này, và đây cũng là lý do thúc đẩy anh xin rút khỏi đội tuyển Brazil - sắp dự Copa America 2007 - nhằm có thêm thời gian để chuẩn bị tốt hơn cho mùa giải tới.
"Mùa giải hiện nay đã diễn ra quá khắc nghiệt với Barca. Tôi phải chịu một phần lỗi, bởi đã không có thời gian để chuẩn bị tốt cùng các đồng đội. Tôi không muốn điều đó lặp lại trong mùa giải sau".
![]() |
Ronaldinho cần thời gian thư giãn để "nạp pin", và cùng đồng đội luyện tập những "ngón" chiến thuật mới. |
Ngoài việc khẳng định quyết tâm gắn bó với đội bóng xứ Catalan, Ronaldinho cũng muốn những tin đồn về chuyện anh sẽ gia nhập Milan nên chấm dứt sự xuất hiện trên mặt các báo. "Ngoài Barca, tôi chẳng nghĩ tới bất cứ đội bóng nào khác. Tôi cảm thấy vô cùng thoải mái tại Tây Ban Nha. Điều mà tôi cần trong mùa hè này là được nghỉ ngơi, và cùng các đồng đội chuẩn bị tốt cho mùa giải 2007-2008".
Thùy Dương (theo AFP, Reuters)