Hai ứng cử viên tổng thống Mỹ Mitt Romney và Barack Obama. Ảnh: AP |
Bà Cathy Lankford là một cử tri độc lập của bang Ohio. Lá phiếu của bà có thể làm thay đổi kết quả tại bang rất quan trọng này. Bà không đặc biệt hồ hởi với bất kỳ ứng cử viên nào cho chiếc ghế quyền lực nhất nước Mỹ.
Từ trước đến nay, chưa một ứng cử viên Cộng hòa nào thắng cử vào Nhà Trắng mà không thắng ở bang Ohio. Ứng cử viên đảng Dân chủ cuối cùng không thắng cử ở bang này là John F. Kennedy vào năm 1960. Ohio cũng là bang mang lại chiến thắng sít sao cho George W. Bush trong cuộc bầu cử năm 2004.
Tổng thống Obama và đối thủ của ông thuộc đảng Cộng hòa, Mitt Romney, đang lao vào cuộc chạy đua gay gắt suốt 6 tuần trước khi chiến dịch chấm dứt. Tâm điểm chiến dịch chạy đua của cả hai giờ dồn vào một số bang mà trong đó số cử tri còn lưỡng lự chưa quyết định sẽ bỏ phiếu cho ai đóng một vai trò quan trọng, sẽ giúp một trong hai ứng viên kiếm đủ 270 phiếu đại cử tri để giành ghế tổng thống.
“Nếu Tổng thống (Obama) thắng ở Ohio thì hầu như hoàn toàn chắc chắn là Romney không thể có được Nhà Trắng,” Mack Mariani, một giáo sư khoa chính trị thuộc trường đại học Xavier ở Cincinati nói.
Vì vậy, rất dễ hiểu khi Romney sẽ có mặt tại Ohio vào hai ngày 24 và 25/9 để tiến hành vận động bằng xe buýt. Còn Tổng thống Obama đến bang này ngày 25 khi ông cố gắng duy trì khoảng cách 4% cách biệt theo kết quả điều tra dư luận, đặc biệt, khi bầu cử sớm sẽ bắt đầu vào tuần tới.
"Đây là chiến trường ác liệt nhất", chủ tịch ủy ban quốc gia của đảng Cộng hòa Reince Priebus nhận xét trong một buổi vận động cho đảng này.
Trên toàn nước Mỹ hiện có 9 bang được đánh giá là chưa ngã ngũ về phe nào, với 100 phiếu đại cử tri cần tranh thủ. Kết quả thăm dò cho thấy Obama giành được 247 phiếu đại cử tri, trong khi Romney đang bám đuổi phía sau với 191 phiều, theo số liệu mới nhất của RealClearPolitics.
Nếu không giành được 18 phiếu đại cử tri ở Ohio, Romney sẽ phải hoặc là thắng toàn bộ các bang còn lại, hoặc giành lại các bang hiện tổng thống Obama đang chắc chắn dẫn điểm, mới có cơ thắng. Đây là hai phương án khó có thể xảy ra vì bang Ohio là một mô hình thu nhỏ của toàn nước Mỹ.
Phần phía bắc Ohio có vẻ rất giống tình hình ở bang Michigan tiếp giáp, do ảnh hưởng của cử tri cổ xanh (những người công nhân) trong ngành công nghiệp xe hơi. Phần nửa phía nam của bang cũng rất giống tình hình ở bang Kentucky láng giềng và tây Virginia – đặc biệt là tại các thị trấn có mỏ than.
Bang Ohio (màu đỏ) trên bản đồ nước Mỹ. Ảnh: myonlinemaps |
Ohio có khá nhiều người Cộng hòa và Dân chủ bảo thủ nhưng cũng có nhiều cử tri độc lập giống bà Cathy Landford, 62 tuổi, những người có thể thay đổi lá phiếu của mình. Năm 2008, bà Lankford bầu gượng cho Obama, vì bà cho rằng đối thủ của ông là John McCain quá già để làm tổng thống. Bà thích Bush những vẫn chưa có cảm tình với Romney, người mà bà cho rằng quá giàu có để hiểu được những khó khăn của người bình dân Mỹ. “Hiện tôi vẫn chưa quyết định bầu cho ai vì mỗi người đều có điểm mạnh, điểm yếu", AFP dẫn lời người kế toán nghỉ hưu của cửa hàng rau xanh.
Bà cho rằng Obama đã không làm tốt trong vấn đề điều hành nền kinh tế, (chồng bà bị mất việc gần hai năm nay), nhưng bà không chắc là Romney có thể làm tốt hơn, dù ông ta có kinh nghiệm trong việc cứu vớt các công ty.
Đối với bà Lankford, y tế cũng là một mối lo lớn vì bà phải chi trả bảo hiểm y tế của chính mình cho đến khi chồng bà kiếm được việc làm hoặc bà sẽ được hưởng bào hiểm y tế của chính phủ khi bà ở tuổi 65. “Tôi không chắc là những gì Obama sẽ làm là một ý tưởng tốt, nhưng tôi không thích cách mà Romney sẽ làm với phiếu chữa bệnh", bà nói.
Các hãng hàng không của Ohio đã rót khoảng 125 triệu USD cho các chương trình quảng cáo chính trị để thay đổi nhận thức của những cử tri như bà Lankford. Khoản tiền này chỉ đứng thứ hai sau Florida với 129 triệu USD.
Theo NBC News, Obama và những người ủng hộ ông đã chi nhiều hơn Romney gần 6 triệu USD ở Ohio. Ông cũng có một lợi thế là đã cứu được ngành xe hơi của bang khỏi bị phá sản, trong khi Romney chỉ trích việc chi 80 tỷ USD để giải cứu ngành này, trong một bài bình luận bị phê phán tơi bời với nhan đề là “Hãy để cho Detroit phá sản.”
Theo giáo sư công huân tại Đại học bang Ohio, Paul Beck, gói giải cứu đã giúp Obama gần gũi với các cử tri da trắng và tầng lớp lao động, điều mà ông đã gặp khó khăn trong lần tranh cử năm 2008. “Có những người không thân thiện với Obama, nhưng mặt khác họ cũng không thân thiện với Romney vì ông ta là doanh nhân đem việc làm của họ đi thuê mướn người khác", giáo sư Beck nói.
Năm ngoái, sức mạnh lá phiếu ở Ohio đã được chứng minh, khi các cử tri nhất loạt bác bỏ một dự luật của phe Cộng hòa, dự kiến tước bỏ hầu hết các quyền thương lượng của 350.000 nhân viên làm công ăn lương của bang.
Tuy nhiên, Romney vẫn có thể thắng ở bang này, dù ông có thể mất một lượng lớn số phiếu cổ xanh, trưởng khoa Chính trị học, Paul Scracic, thuộc trường đại học bang Youngstown nhận xét. “Tôi không tin là cuộc bầu cử này đã kết thúc và tôi không tin nó kết thúc ở Ohio", AFP dẫn lời Scracic nói.
“Tôi vẫn tin rằng ở bang vẫn còn đủ số cử tri chưa quyết định và vẫn có thể thay đổi. Và những người Cộng hòa ở đây nhiệt tình hơn hẳn so với người Dân chủ".
Như mọi cuộc bầu cử khác, kết quả bầu tổng thống Mỹ lần này không phụ thuộc vào việc cử tri nói gì về ý định của họ với những người thăm dò, mà phụ thuộc vào việc các ứng viên thúc đẩy được bao nhiêu người ủng hộ đi đến hòm phiếu và bỏ phiếu cho họ, ông Scracic nói.
Phạm Ngọc Uyển (theo AFP)