Quyết định trên được Tiểu ban kỷ luật thuộc LĐBĐ Brazil (CBF) đưa ra sau khi nhận được báo cáo đầy đủ về kết quả xét nghiệm nước tiểu của Romario, sau trận đấu giữa Vasco da Gama và Palmeiras hồi tháng 10 vừa qua.
![]() |
Chưa nguôi khát vọng chơi bóng, nhưng Romario rất có thể phải sớm kết thúc sự nghiệp vì "cú phốt" doping. |
Chân sút 41 tuổi không chấp nhận án phạt. Anh tổ chức họp báo nói rằng mình bị oan và phủ nhận cáo buộc của CBF. Theo Romario, finasteride - loại dược chất dùng để giảm lượng hoóc môn nam tố do cơ thể sản sinh ra - cho kết quả dương tính trong kiểm tra doping là hệ lụy từ việc anh dùng thuốc chống rụng tóc.
Viện lý do này, Romario bỏ phiên điều trần của CBF và chỉ cử luật sư đến dự cho lấy lệ. Trong khi đó, Rafael Blum - bác sĩ trưởng của Vasco da Gama thì nói rằng ông không hề biết chuyện tiền đạo ngôi sao kiêm HLV trưởng đội bóng dùng thuốc chống rụng tóc.
Tuy nhiên, dù có chối cãi đến đâu chăng nữa, có lẽ Romario vẫn phải chấp nhận án phạt mà CBF vừa tuyên. Ở tuổi ngoại tứ tuần và xác định sẽ nghỉ chơi bóng để chuyển hẳn sang nghiệp cầm quân từ đầu năm 2008, đây rõ ràng là một kết cục buồn cho chân sút lừng danh vừa chinh phục cột mốc ghi 1000 bàn thắng hồi tháng 5 vừa qua.
Finasteride được đưa vào danh sách các chất bị cấm trong thể thao năm 2005. Trước Romario, đã có 4 vận động viên lĩnh án phạt vì bị phát hiện dương tính với loại dược chất này. Hai "nạn nhân" đầu tiên là Nemanja Vucicevic - cầu thủ của TSV Munich 1860, và tay vợt người Argentina, Mariano Hood. Tiếp theo, Zach Lund - niềm hy vọng vàng của Mỹ ở môn trượt tuyết lòng máng - bị gạt khỏi danh sách dự Thế vận hội mùa đông Turino 2006 và cấm thi đấu một năm. Trường hợp còn lại là Stan Lazaridis, cựu tuyển thủ Australia từng chơi cho West Ham và Birmingham City. |
Phương Minh