Dự án này mở ra cơ hội cho sinh viên VN học tập kinh nghiệm và làm việc thực tế tại tập đoàn nước ngoài ngay tại Việt Nam.
Ông David Priestley tại buổi công bố hợp tác giữa Đại học Đà Nẵng, Đại học Aston và Công ty Rolls-Royce. |
Bản hợp tác về giáo dục và đào tạo giữa Rolls-Royce - công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực hàng không - hàng hả - năng lượng, Đại học Aston - một trong 30 trường hàng đầu của Anh và Đại học Đà Nẵng được thực hiện mới đây. Theo bản hợp tác, các bên sẽ tích cực tìm kiếm những công ty muốn tham gia và sẵn sàng cung cấp các chương trình thực tập cho sinh viên cũng như các dự án thực tế. Điều này sẽ mang lại cho các bạn trẻ cơ hội học tập và trải nghiệm thực tập hữu ích.
Đại diện Rolls-Royce, Hội Đồng Anh và các trường đại học tại buổi lễ công bố hợp tác. |
Với kinh phí tài trợ ban đầu 50.000 bảng Anh từ Rolls-Royce, dự án đang chuẩn bị cho việc khởi động Trung tâm Lãnh đạo Doanh nghiệp tại Đại học Đà Nẵng vào tháng 10 tới. Sáng kiến này sẽ tạo ra những liên kết chặt chẽ giữa các doanh nghiệp tại Việt Nam và Anh, đồng thời giúp đẩy mạnh cơ hội việc làm cho các sinh viên Việt Nam. Hợp tác của Đại học Aston và Rolls-Royce cũng hỗ trợ Đại học Đà Nẵng trong việc tìm hiểu về cơ chế quản lý nhân tài, những kỹ năngmà các nhà tuyển dụng tìm kiếm và cả kinh nghiệm chuyên môn liên quan đến nhu cầu của doanh nghiệp. Cả hai đối tác Aston và Rolls Royce đều sử dụng những mối quan hệ đối tác hiện có, nhất là mối quan hệ với Hiệp hội Doanh nghiệp Anh tại Việt Nam (BBGV) để khuyến khích nhiều doanh nghiệp khác tham gia.
Ông David Priestley cùng đại diện Hội đồng Anh và các trường đại học trả lời câu hỏi của phóng viên. |
"Giáo dục là con đường ngắn nhất để đi đến thành công. Nó có vai trò sống còn đối với tính bền vững và tăng trưởng trong tương lai", ông David Priestley, Giám đốc điều hành Rolls-Royce Việt Nam nói. Theo ông, việc hợp tác này sẽ đem lại lợi ích cho các đối tác nước ngoài và Việt Nam khi có thể tận dụng nguồn nhân tài địa phương. Việt Nam cũng có cơ hội xây dựng một lực lượng lao động tay nghề cao, góp phần vào việc phát triển công nghiệp và thương mại trong tương lai.
Thống kê cho thấy cả nước có khoảng 500 trường đại học và cao đẳng, nhưng nhiều sinh viên đều chưa đáp ứng được nhu cầu của nhà tuyển dụng khi ra trường. Chiến lược Phát triển Giáo dục Việt Nam 2011-2020 cũng khẳng định tầm quan trọng của việc xây dựng "cơ chế hợp tác giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp. Điều đó nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu việc làm của xã hội và nền kinh tế. Chiến lược này cũng giúp các bạn sinh viên có được những kỹ năng và năng lực mà các doanh nghiệp đòi hỏi, góp phần giải quyết vấn đề về chất lượng giáo dục, xây dựng một lực lượng lao động tay nghề cao.
Ngọc Bích