
Kiểu dáng vuông vắn, vỏ kim loại màu bạc sang trọng, màn hình lớn và sáng mang đến cho dp8300 một diện mạo khá đẹp khi cầm trong tay. Các nút điều khiển được dồn về bên trái, tạo điều kiện cho việc chụp bằng một tay. Thật khó có thể tin rằng chiếc máy ảnh số kích thước chỉ có 91x57x27 mm này lại có cảm biến ảnh 8,3 Megapixel (số điểm ảnh hiệu dụng là 8,1 triệu).
Ống kính tiêu cự 7,5-22,5 mm có độ zoom quang học 3x, tương đương với 36-108 mm của máy dùng phim 35 mm. Khi không hoạt động, ống kính thu gọn vào trong thân máy và có nắp bảo vệ gắn trong. Màn hình TFT LCD lớn với kích thước đường chéo lên tới 63,5 mm (2,5 inch), độ sáng cao mang đến cho bạn cảm giác thoải mái khi ngắm chụp. Mặc dù có màn hình lớn và sáng, song máy vẫn được trang bị khe ngắm quang học. chế độ chụp cận cảnh, máy có thể lấy nét trong khoảng 5-50 cm. Ngoài 50 cm, hệ thống lấy nét tự động sẽ tự điều chỉnh thông số.
|
Thông số kỹ thuật |
| Kích thước: 91x57x27 mm Khối lượng: 150 g Cảm biến: 8,1 Mp hiệu dụng Tiêu cự: 36-108 mm (tính theo máy dùng phim 35 mm) Độ mở: f2,8-4,8 Zoom số: 5,1x Lấy nét: đo lưòng sự tương phản TTL Khoảng lấy nét: 50 cm-vô cực Chụp cận cảnh: 5 cm ISO: 50, 100, 200, 400, tự động Tốc độ: 1/1.500-1/2 giây Độ phân giải ảnh: 3.264 x 2.448, 2.560 x 1.920, 1.600 x 1.200, 640 x 480 pixel Khe ngắm: quang học Giao tiếp: USB 1.1 Pin: Lithium-Ion Thẻ nhớ: SD 64 MB |
Điểm nổi bật trong khả năng xử lý ảnh của dp8300 là chế độ lưu trữ file ảnh ở định dạng thô TIFF. Định dạng chiếm ít dung lượng bộ nhớ JPEG có thể được lưu trữ ở chế độ Fine, Standard hoặc Economy. Ảnh có thể được chụp và lưu trữ ở 4 độ phân giải. Rollei dp8300 cũng có thể quay video với thời gian chỉ phụ thuộc vào dung lượng thẻ nhớ. chế độ Standard, hình ảnh được ghi với tốc độ 30 hình/giây; còn ở chế độ Economy, tốc độ là 15 hình/giây (640x480 pixel). Máy được bán kèm theo thẻ nhớ SD 64 MB, song nếu muốn bạn có thể sử dụng thẻ SD dung lượng 1 GB. Ngoài ra, Rollei dp8300 còn có thể ghi âm với thời gian 30 giây.
Đèn flash có các chế độ cưỡng bức, tự động và khử mắt đỏ. Ngoài các chế độ cân bằng ánh sáng trắng Daylight, Cloudy, Tungsten, Fluorescent, máy còn có chế độ điều chỉnh cân bằng trắng bằng tay. Hệ thống đo sáng làm việc theo cơ chế tâm điểm, ma trận còn hệ thống lấy nét hoạt động theo một cơ chế duy nhất là đo lường sự tương phản. Ngoài ra, máy còn có chế độ chụp bù trừ độ phơi sáng 2.0 EV (tự động và chỉnh tay). Máy tương thích với chuẩn video NTSC và PAL.
Việt Linh (theo Dpreview)