Theo phương thức mới, được công bố hôm 20/7, tổng điểm cá nhân và ước số chia điểm chỉ thay đổi khi golfer thi đấu. Nếu không đánh giải, hai tham số này đứng yên để không ảnh hưởng đến điểm cá nhân trong chu kì tiêu chuẩn 104 tuần liên tiếp.
Nhưng ngược lại, vị trí trên bảng xếp hạng mỗi tuần sẽ biến động, vì phụ thuộc điểm số thu thập được ở các giải đấu. Vì thế, cơ hội cải thiện điểm và vị trí tỷ lệ thuận với số lần dự giải trong cơ chế "cách tân".
Dù gần hết tháng Bảy, kết quả xếp hạng thời kì mới lại được tính từ 11/5 - khi hai đấu trường thành viên là LPGA of Japan Tour (Nhật) và KLPGA Tour (Hàn Quốc) mở cửa trở lại. Đến nay, Hàn Quốc đã qua bảy chặng, trong khi Nhật Bản chỉ có một sự kiện. Do đó, đã có người bất ngờ "nhảy cao". Golfer Hàn Park Hyun Kyung tăng được 64 bậc, lên thứ 30 thế giới, nhờ thắng hai giải quốc nội trong đó có sự kiện thuộc hàng major KLPGA Championship.
Kim Hyo Joo đổi chỗ với Lee6 Jeongeun – đương kim vô địch major U.S Women’s Open. Kim lấy vị trí thứ 10 của đồng hương nhờ đoạt một danh hiệu hồi tháng 6. Trước ngày áp dụng cách tính điểm mới, golfer này đứng thứ 13.
Ko Jin Young vẫn giữ đỉnh Rolex Rankings, lần lượt theo sau là Nelly Korda, Park Sung Hyun, Danielle Kang và Nasa Hataoka. Bốn vị trí tiếp theo thuộc về Kim Sei Young, Brooke Henderson, Minjee Lee và Lexi Thompson.
Ban quản trị Rolex Rankings đang cố giúp các golfer không thiệt thòi về thứ hạng do biến động lịch đấu hoặc ngại tranh tài trong mùa dịch. Điều chỉnh mới còn nhằm ngăn nguy cơ rớt vị trí phát sinh từ cách tính cũ.
Công thức tính điểm truyền thống của Rolex Rankings dựa trên chu kì 104 tuần liên tiếp. Trong đó, nó bao gồm các tham số chính như tổng điểm tích luỹ trong chu kì và ước số tính điểm (divisor). Còn divisor được xác định bằng số giải đấu đã dự với mức tối thiểu 35 giải.
Rolex Rankings đóng băng theo làng golf chuyên nghiệp kể từ giữa tháng 3. Bảng xếp hạng này công nhận tổng cộng 10 hệ thống giải tại các quốc gia và vùng lãnh thổ như Mỹ, châu Âu, Trung Quốc, Nhật, Australia và được bảo trợ bởi hai tổ chức quản lý golf thế giới gồm Royal & Ancient (R&A) và Hiệp hội Golf Mỹ (USGA).
LPGA Tour dự kiến tái đấu từ 31/7 với sự kiện đấu kín Drive On Championship ở Ohio. Đây cũng là thành viên duy nhất trong số còn lại xác định được thời điểm mở cửa. Cũng vì hiện trạng mịt mờ chung, Ban quản trị Rolex Rankings chưa thể xác định hạn mở lại cách tính cũ.
Bảng xếp hạng này ra mắt vào tháng 2/2006, có được hai lần điều chỉnh, rồi hoạt động ổn định từ tháng 4/2007 đến nay.
Quốc Huy tổng hợp