![]() |
Steffi Graf - tay vợt nữ xuất sắc nhất thế kỷ 20. |
Ở cuộc bầu chọn của nữ, Graf và Navratilova chỉ hơn kém nhau đúng 1 điểm (52 và 51), tiếp sau đó là các tay vợt Margaret Smith Court, Billie Jean King, Chris Evert, Suzanne Lenglen, Helen Wills Moody, Maureen Connlly, Monica Seles. Vị trí thứ 10 thuộc về hai cây vợt Evonne Goolagong và Martina Hingis. Năm 1999, ở tuổi 30, sau khi giành chức vô địch tại giải Pháp mở rộng, Graf giã từ sự nghiệp. Đây là danh hiệu thứ 6 mà cô đoạt được tại giải Roland Garros. Còn tại giải Wimblendon, Graf đã giành được tổng cộng 7 chức vô địch. Cô cũng là cây vợt nữ duy nhất đoạt giải Golden Slam - giành 4 chức vô địch tại các giải lớn và huy chương vàng Olympic vào năm 1988. Tại cuộc bầu chọn này, Graf đã giành được 4 phiếu bầu ở vị trí thứ nhất, trong khi Navratilova chỉ có được 1 phiếu.
Hãng AP đã chỉ định một ban giám khảo gồm 6 cây vợt là những người đã có sự nghiệp thi đấu ở 6 thập kỷ khác nhau: Ted Schroeder, Fred Stolle, Barry Mackay, Pam Shriver, Wendy Turnbull và Virginia Wade. Theo Schroeder, người từng đoạt chức vô địch giải Mỹ mở rộng vào năm 1942, Wimblendon năm 1949 và trở thành một nhà nghiên cứu từ đó đến nay thì việc xếp hạng cho những giai đoạn khác nhau hoàn toàn là theo ý chủ quan. Chính vì thế, không có gì ngạc nhiên khi cây vợt nổi tiếng người Tiệp Khắc cũ là Ivan Lendl lại ít được quan tâm đến vậy. Lendl, người từng thống trị các giải đấu những năm 1980, chỉ nhận được 2 phiếu bầu, một ở vị trí thứ 7 và một ở vị trí thứ 9. Còn Andre Agassi, cây vợt nam duy nhất hoàn thành một năm thi đấu với giải Golden Slam năm 1996 đã không được lọt vào top 10.
(Theo Thể Thao Việt Nam, 2/1).