Nhà khoa học máy tính Jeff Clune của Đại học Wyoming cùng đồng nghiệp thuộc Đại học Marie Curie chế tạo robot biết đi có 6 chân và cánh tay cơ khí để cầm nắm đồ vật. Theo SCMP, ngoài đặc điểm này, nó còn có khả năng thích ứng như động vật khi bị hỏng hóc và tự phục hồi sau chỉ vài phút.
Trong thí nghiệm, dù phải vùng vẫy như một con nhện bị đè bẹp, robot 6 chân vẫn có thể bật dậy và tiến tới mục tiêu phía trước. Về cơ bản, chiến lược chế tạo của các nhà khoa học cho phép robot đối phó với các thách thức một cách độc lập, không phải được lên lịch trình trước. Khi bị mất một chân, robot tự tìm ra cách di chuyển nhanh hơn.
Khả năng thích nghi với các thử thách không lường trước được coi là một bước tiến quan trọng, hướng tới mục tiêu sử dụng rộng rãi robot thông minh. Đến nay, giới nghiên cứu đã phát triển các robot tự hoạt động không cần con người can thiệp.
Anh Hoàng (Video: Nature)