Bộ Quốc phòng Nga hôm nay công bố video robot rà phá mìn Stalker hoạt động trên cánh đồng gần thành phố Avdeevka thuộc tỉnh Donetsk. Đây là lần đầu thiết bị này được triển khai tới khu vực chiến sự ở vùng Donbass để kiểm tra tính năng trong thực tế trước khi đưa vào sản xuất hàng loạt.
Nhà sản xuất DSST-Ural cho biết mỗi xe Stalker nặng khoảng 27-30 tấn, được trang bị bộ lưỡi cày rộng 3 m và có thể rà phá mìn nằm ở độ sâu tối đa 30 cm dưới lòng đất.
Xe rà phá Stalker của Nga thử nghiệm ở bãi mìn gần Avdeevka trong video công bố hôm nay. Video: BQP Nga
Lính công binh điều khiển xe bằng cụm thiết bị như tay cầm chơi game từ khoảng cách 1-3 km, tùy điều kiện chiến trường. Stalker được lắp 4 máy quay kèm tính năng truyền hình theo thời gian thực để bảo đảm khả năng quan sát, phản ứng với tình huống xung quanh.
Kíp điều khiển được triển khai trên xe thiết giáp kháng mìn để đối phó những mối đe dọa như đạn pháo và hỏa lực đối phương.
Stalker trang bị động cơ 540 mã lực, có thể đạt tốc độ tối đa 10 km/h khi di chuyển và 5 km/h trong quá trình phá mìn. Đại diện DSST-Ural nói rằng xe đã rà phá được mìn chống bộ binh BMN-2 và PMN-4, cùng mìn chống tăng TM-62 khi triển khai ở Avdeevka.
Dù thiết bị bay không người lái (UAV) và pháo là các vũ khí chủ đạo hiện nay trong xung đột ở Ukraine, mìn chống bộ binh và mìn chống tăng cũng được hai bên sử dụng với tần suất lớn trên chiến trường, đặc biệt là phía Nga.
Hệ thống phòng tuyến kiên cố được gài mìn dày đặc của Moskva là một trong những nguyên nhân chính khiến chiến dịch phản công mà Kiev phát động năm ngoái thất bại, buộc họ phải rút lui và chuyển sang chiến lược phòng thủ chủ động.
Các binh sĩ Ukraine khi đó cho biết đà tiến của họ bị chậm đi rất nhiều do công binh phải liên tục rà phá mìn trước khi bộ binh, thiết giáp có thể đi tiếp. Chiến thuật này đang được lực lượng Ukraine áp dụng ngược lại để đối phó với các cuộc tập kích của Nga, gây nhiều khó khăn cho đối phương.
Báo cáo công bố tháng 6 năm ngoái của viện nghiên cứu GLOBSEC cho biết Ukraine đã trở thành "bãi mìn" lớn nhất thế giới, với khoảng 30% diện tích lãnh thổ cần được rà phá mìn kỹ lưỡng hậu xung đột. Ngân hàng Thế giới trước đó ước tính Kiev sẽ phải tốn ít nhất 37 tỷ USD để thực hiện hoạt động này.
Vũ Anh (Theo Zvezda, Business Insider)