Người đàn ông ngoài 40 tuổi là nhân viên một công ty chế tạo robot và tới trung tâm phân phối nông sản ở tỉnh Nam Gyeongsang, đông nam Hàn Quốc, đêm 8/11 để kiểm tra cảm biến của con robot.
Robot công nghiệp này được bố trí trong trung tâm để nâng những chiếc thùng đựng đầy ớt chuông và đặt chúng lên giá pallet. Tuy nhiên, robot dường như gặp trục trặc và xác định nhầm người đàn ông là thùng hàng. Cánh tay robot đẩy phần thân trên của người đàn ông xuống băng chuyền, đè lên mặt và ngực của ông.
Nạn nhân được chuyển đến bệnh viện nhưng tử vong sau đó.
![Robot làm việc trong một nhà máy ở Hàn Quốc. Ảnh: Korea Herald](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2023/11/09/robot-jpeg-9699-1699531482.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=dtFX53XxCpWHIaWrCKML4g)
Robot làm việc trong một nhà máy ở Hàn Quốc. Ảnh: Korea Herald
Theo hãng thông tấn Yonhap, nạn nhân đến kiểm tra hoạt động cảm biến của robot trước khi chạy thử nghiệm. Cuộc thử nghiệm ban đầu được lên kế hoạch vào 6/11, nhưng đã bị lùi lại hai ngày do cảm biến của robot gặp trục trặc.
Hồi tháng 3, một người đàn ông Hàn Quốc ngoài 50 tuổi bị thương nặng liên quan robot khi đang làm việc tại nhà máy sản xuất phụ tùng ôtô.
Hàn Quốc xếp thứ ba trong số những nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế có mức độ an toàn công nghiệp kém, theo Viện Kinh tế Hàn Quốc của Mỹ có trụ sở tại thủ đô Washington. Khoảng 1.000 công nhân chết vì tai nạn công nghiệp mỗi năm ở nước này.
Theo các chuyên gia, số vụ tai nạn công nghiệp và ca tử vong liên quan robot đã tăng gần đây và được dự đoán sẽ trở nên phổ biến hơn khi ngày càng nhiều ngành sản xuất được tự động hóa.
Huyền Lê (Theo Guardian, BBC, NY Daily News)