![]() |
|
Jason Orange, Gary Barlow, Mark Owen và Howard Donald (từ trái sang) trong buổi phát hành CD/DVD hôm 14/11. |
10 năm sau khi làm tan vỡ hàng triệu trái tim thiếu nữ bằng quyết định tan rã, Gary Barlow (34 tuổi), Mark Owen (33), Howard Donald (37) và Jason Orange (35) hội ngộ để kể về cuộc sống sau sân khấu, với sex, rượu và ma tuý. Họ cũng phát hành CD và DVD Never Forget - The Ultimate Collection tổng hợp các hit thời còn làm mưa làm gió trên sân khấu ca nhạc như Relight My Fire, Could It Be Magic và Back For Good.
Take That là boyband thành công nhất của xứ sở sương mù, với 6 bài hát đứng đầu các bảng xếp hạng và bán được 10 triệu đĩa. Robbie Williams (31 tuổi) là thành viên gia nhập nhóm sau cùng, cũng là người đầu tiên quyết định ra đi. Sáu tháng sau, vào tháng 2/1996, các thành viên còn lại cũng chia tay. Thủ lĩnh Gary Barlow là người được kỳ vọng sẽ thành công trong sự nghiệp solo, nhưng chính “kẻ phá hoại” Robbie mới trở thành siêu sao trong làng nhạc thế giới. Anh trở thành ca sĩ có đĩa hát bán chạy nhất những năm đầu thế kỷ 21.
![]() |
|
Robbie Williams tại lễ trao giải âm nhạc MTV châu Âu hôm 3/11. |
Gary từ bỏ giấc mộng ca sĩ, trở thành người sáng tác cho các nghệ sĩ khác như Charlotte Church. Mark chiến thắng trong show truyền hình Celebrity Big Brother năm 2002, hy vọng đây là cú hích để anh tiếp tục sự nghiệp âm nhạc nhưng hãng đĩa “ruột” đã cho anh ra rìa. Jason đi theo tiếng gọi của điện ảnh còn Howard làm DJ.
Giải thích lý do vắng mặt tối nay, đại diện của Robbie nói: “Robbie Williams đã vắt kiệt sức để quảng bá cho album mới của anh. Anh muốn được nghỉ ngơi trước khi phát hành single mới”. Tuy lạnh nhạt với ban nhạc cũ, anh chàng này cũng nói lời tri ân: “Take That đã cứu đời tôi. Trước khi vào ban nhạc năm 16 tuổi, tôi đã là tay nghiện ma tuý, biết đâu lại chẳng lao vào con đường trộm cắp, buôn ma tuý rồi đi thẳng vào nhà tù”.
H.T. (theo IOL)

