
Theo DailyMail cũng như một số tờ báo lớn khác của Anh, Cech đang được ban huấn luyện của Arsenal theo dõi một cách đặc biệt và họ đang chờ những tín hiệu phản hồi để tính bước tiếp theo.
Chuyện Cech chia tay Chelsea - nơi anh vẫn là sự lựa chọn số một cho khung gỗ - để chuyển sang kình địch cùng thành phố London, đối với nhiều người có thể xem là "chuyện viễn tưởng". Tuy nhiên, có một thực tế là ở Chelsea quá trình trẻ hóa đang diễn ra dữ dội và nó không loại trừ bất cứ một ai. Didier Drogba, Nicolas Anelka rồi sắp tới có thể là Frank Lampard, John Terry... chính là những dẫn chứng sát thực.
Bên cạnh đó, thủ thành trẻ của Chelsea, Thibault Courtois, được đánh giá rất cao. Cầu thủ đang chơi cho Atletico Madrid theo dạng cho mượn nhiều khả năng sẽ trở về và được trao cơ hội từ mùa tới. Cho nên, chuyện Cech ra đi trong tương lai gần không phải là điều không thể xảy ra.
Đối với Chelsea, bên cạnh chuyện chiến lược chuyên môn, họ cũng đang phải làm quen với chuyện kinh tế khi không thể sống dựa mãi vào túi tiền của ông chủ Roman Abramovich.
Hợp đồng của Cech có thời hạn đến năm 2016. Nếu không có ý định giữ thủ thành người Cộng hòa Czech thêm nữa thì hiện tại chính là thời điểm được giá nhất để bán anh. Để càng lâu, họ càng dễ bị ép giá.
Bên cạnh Cech, trong danh sách mà ban huấn luyện Arsenal liệt kê còn có một số cái tên như Pepe Reina, Asmir Begovic, Victor Valdes, Rene Adler và Michel Vorm.
Có được một trong những người này, Arsenal phần nào sẽ giải quyết được điểm yếu nhất trong lối chơi của họ hiện nay: phòng ngự.
Gần đây, trong nỗ lực hoàn thành mục tiêu quan trọng là kết thúc trong Top 4 Ngoại hạng Anh, HLV Arsene Wenger đã có những hành động quyết liệt. Đặc biệt là việc gạt trung vệ thủ quân Thomas Vermaelen và thủ thành số một Szczesny ra khỏi đội hình chính.
Trải qua hai trận như thế, Arsenal đều giành chiến thắng - trước Bayern Munich ở Champions League và Swansea tại Ngoại hạng Anh. Hai trận đó đội bóng thành London thậm chí không bị thủng lưới.
Hà Uyên