Sau thành công tại World Cup 2002, sự nghiệp của Rivaldo bắt đầu đi xuống. |
Rivaldo phát biểu: "Tôi rất vui mừng nếu được thi đấu cho Real. Cùng với AC Milan, đây là một trong những CLB hay nhất thế giới". Cầu thủ quốc tế người Brazil mới đây tâm sự anh không hạnh phúc tại sân San Siro vì bị HLV Carlo Ancelotti xếp ra rìa mùa bóng này. Anh thừa nhận: "Đây là một giai đoạn khó khăn vì tôi vẫn tập luyện hằng ngày mà không được chơi bóng. Mọi cầu thủ trên thế giới đều muốn được khoác áo Real, nhất là khi đang ở trong tình trạng như tôi hiện nay". Dù vậy, tiền đạo 31 tuổi vẫn tuyên bố rằng anh sẽ tôn trọng thời hạn 2 năm còn lại trong bản cam kết với AC Milan.
Khả năng về việc Rivaldo trở lại Tây Ban Nha được đề cập đến khi Ronaldo, trong lễ sinh nhật lần 27 hôm đầu tuần, đã yêu cầu Chủ tịch Florentino Perez ký hợp đồng với Rivaldo. Năm ngoái, Rivaldo ra sân tổng cộng 22 lần nhưng không có mặt trong trận chung kết Champions League. Cơ hội của anh ở đội hình chính giảm dần cùng với sự xuất hiện của người đồng hương trẻ tuổi, ngôi sao mới nổi Kaka. Từ đầu mùa giải năm nay, Rivaldo chỉ được chơi bóng đúng 15 phút cuối trận tranh Siêu Cup châu Âu với Porto ngày 29/9, khi vào thay Shevchenko.
Tuần trước, Phó chủ tịch AC Milan Adriano Galliani đã nói việc đi hay ở hoàn toàn phụ thuộc vào Rivaldo. Nếu tới Real, anh sẽ được gặp lại 2 ngôi sao trước đây của Barcelona là Ronaldo và Luis Figo. Rivaldo đến thành Milan vào tháng 7/2002 sau khi hợp đồng với Barcelona bị huỷ bỏ.
Thành Lê (theo AP)