![]() |
Thử thách đang chờ HLV Rijkaard và học trò. |
"Tôi đã xem trận Liverpool - Barca, và có thể nói rằng, phải may mắn lắm Barca mới không bị thủng lưới. Trận "siêu kinh điển" cuối tuần trước cũng là ví dụ cho thấy họ khốn đốn như thế nào khi sử dụng sơ đồ 3-4-3. Nói tóm lại, nếu Barca vẫn chơi với 3 hậu vệ thì cứ coi chừng, Reacreativo hoàn toàn đủ khả năng giành chiến thắng", tiền đạo Sinama Pongolle đe dọa.
Vòng 27 |
Chủ nhật 18/3 23h 19/3 |
Mới được HLV Rijkaard "phát minh" chưa đầy một tháng, nhưng xem ra sơ đồ 3-4-3 mà Barca sử dụng đang phải đối mặt với rất nhiều ý kiến phản đối. Cách chơi mới khởi đầu suôn sẻ khi giúp gã khổng lồ xứ Catalan lội ngược dòng trên sân Zaragoza, ở Cúp nhà vua, song lại kém khả thi khi đem phô diễn trước hai đội bóng mạnh là Liverpool (may mắn thắng 1-0) và Real Madrid (hòa 3-3).
Johan Cruyff, huyền thoại bất tử trong lịch sử Barca, đã không ngần ngại gọi "phát minh mới" của nhà cầm quân trẻ đồng hương Hà Lan là một thứ chiến thuật "hỗn loạn". Ngoài ra, ông còn nói đội bóng xứ Catalan sẽ phải trả giá đắt bởi những đòn phản công, nếu cứ cố chơi theo sơ đồ 3-4-3 này.
Trong khi đó, Recreativo chẳng phải đối thủ đáng xem thường. Mặc dù mới lên hạng sau mùa bóng 2005-2006 nhưng thày trò HLV Marcelino Angel Toral mau chóng gây ấn tượng mạnh bằng việc xếp thứ 7 sau 26 vòng, tức là hoàn toàn có khả năng tranh chấp 1 vé dự Cúp châu Âu mùa tới. Với lối chơi phối hợp nhỏ khéo léo, kết hợp các pha phản công hợp lý, Recreativo đã đánh bại cả Real (3-0 trên sân Bernabeu), Valencia, Atletico, cùng nhiều đội bóng khác.
Đặc biệt, Recreativo có cặp tiền đạo Pongolle - Uche khá lợi hại. Trong trận thắng "ngựa ô" Atletico 1-0 cuối tuần trước, chỉ trong 15 phút đầu chính bộ đôi này khiến đội khách bị phạt liền 2 quả penalty.
![]() |
Sinama Pongolle (phải) từng khiến Real một phen thất vọng mùa này. |
Bởi vậy, nếu không thận trọng, rất có thể Rijkaard và các học trò sẽ phải hối tiếc. Sau hàng loạt trận kém thuyết phục, Barca cần thắng để tái khởi động "cỗ máy" cho chiến dịch bảo vệ chức vô địch Liga. Về lực lượng, ngoài án treo giò của Oleguer, nhà cầm quân người Hà Lan còn không có sự phục vụ của Motta và Ezquerro. Tuy nhiên, đó không phải là những mất mát đáng lo ngại.
Nếu Rijkaard tỉnh táo trong việc lựa chọn sơ đồ chiến thuật và cách chơi, một kết quả khả quan vẫn nằm trong tầm tay của Barca.
![]() |
![]() |
Đội hình xuất phát dự kiến trận Recreativo - Barca |
Phương Anh
La Liga mùa giải 2006-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|