Real Madrid, CLB giàu thành tích nhất tại La Liga, mới gửi đơn kiến nghị lên Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha để bày tỏ sự phản đối về hành động của Ban tổ chức giải. ''Real phản đối việc tổ chức trận đấu tại sân Hard Rock, Miami (Mỹ), vào ngày 26/1/2019, giữa Girona và Barca, vì nó ảnh hưởng đến tính toàn vẹn, sự bình đẳng và công bằng của giải đấu'', Tổng giám đốc Real, Jose Angel Sanchez cho biết.
Ngoài Real, Ban tổ chức La Liga cũng phải chịu sự phản đối từ Hiệp Hội cầu thủ Tây Ban Nha (AFE). Tương tự, Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha cũng tìm cách trì hoãn trận đấu khi yêu cầu cung cấp sự phê chuẩn của Liên đoàn bóng đá Mỹ, CONCACAF và UEFA.
Trong khi đó, trưởng Ban tổ chức La Liga, Javier Tebas rất tự tin về việc trận đấu sẽ diễn ra như mong muốn: ''Tôi sẽ đặt cược 10.000 đôla vào việc trận đấu sẽ diễn ra. Tôi hiểu rõ đất nước tôi và các tổ chức thể thao. Tôi biết sẽ có sự phản đối và không ngạc nhiên về điều đó. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với mục tiêu tổ chức trận đấu tại Miami. Tôi nghĩ Girona và Barca cũng muốn chơi ở đó''.

Trưởng Ban tổ chức La Liga, Javier Tebas đang có bước đi mạo hiểm nhưng có thể đem lại sự đột phá. Ảnh: Reuters
Theo Tebas, việc tổ chức trận đấu bên ngoài lãnh thổ Tây Ban Nha sẽ giúp La Liga tăng trưởng doanh thu bản quyền truyền hình. Những CLB nhỏ cũng sẽ hưởng lợi nhiều hơn, đồng thời giúp giải thu hẹp cách biệt so với Ngoại hạng Anh.
Giữa hai giải đấu lớn nhất châu Âu đang có cách biệt khoảng 2,6 tỷ đôla Mỹ doanh thu bản quyền truyền hình mỗi mùa (5,9 tỷ so với 3,3 tỷ). Chênh lệch này khiến CLB xếp thứ hai La Liga mùa trước, Atletico Madrid có doanh thu bản quyền thấp hơn so với CLB xếp ở vị trí 20 Ngoại hạng Anh West Brom (114 - 123 triệu đôla).
Việc đưa giải vô địch quốc gia ra khỏi biên giới vốn không còn là điều gây ngạc nhiên. Mỹ từng đưa giải bóng rổ NBA tới Nhật Bản từ năm 1990, còn giải bóng bầu dục diễn ra tại Anh từ năm 2007. Trong khi đó, hầu hết các giải bóng đá châu Âu vẫn duy trì sự thận trọng. Giải Ngoại hạng Anh từng có kế hoạch xuất ngoại trước khi phải dừng lại vì sự phản đối nội bộ. Tương tự, giải Bundesliga cũng bác bỏ ý tưởng ra ngoài biên giới Đức.
Thanh Quý