De Gea (xanh) không có vị trí chính thức ở Man Utd.
Casillas vẫn chơi tốt và là trụ cột không thể thay thế ở Real Madrid lúc này, nhưng thời gian thi đấu đỉnh cao của thủ thành người Tây Ban Nha có lẽ chỉ còn vài năm khi anh đã bước sang tuổi 32.
Chính vì vậy, ban lãnh đạo Real được cho là đã bắt đầu xúc tiến kế hoạch tìm phương án thay thế Casillas một khi anh không còn thi đấu. Và De Gea đang đứng đầu trong danh sách tuyển mộ lúc này, vì nhiều nhân nhân.
Real và cá nhân HLV Jose Mourinho có mối quan hệ rất tốt với đại diện của thủ thành sinh năm 1990 - Jorge Mendes. Chính Casillas trước đây cũng từng khẳng định De Gea có thể là truyền nhân của anh ở đội tuyển Tây Ban Nha trong tương lai.
Còn một điều quan trọng nữa là De Gea đang cảm thấy nhớ nhà vì khó hòa nhập với cuộc sống ở Manchester cũng như phương pháp sử dụng người của HLV Alex Ferguson.
Được mua về Man Utd với giá chuyển nhượng kỷ lục của một thủ môn ở Anh - 17 triệu bảng, nhưng De Gea không có được vị trí chính thức. Anh và Anders Lindegaard đang được sử dụng xoay tua - một điều không lạ với các vị trí khác nhưng thường ít xảy ra đối với các thủ môn. Điều đó cho thấy niềm tin dành cho De Gea từ HLV Ferguson không nhiều như ban đầu.
"Tôi đang tập luyện cật lực mỗi ngày bởi tôi muốn lấy lại niềm tin của huấn luyện viên", De Gea thừa nhận trong một dịp gần đây.
"Đối với tôi, mỗi buổi tập đều như một trận đấu và sau đó việc cho thấy được khả năng của mình trong mỗi trận đấu là điều vô cùng cần thiết với tôi".
"Tôi đã kết thúc mùa trước một cách tốt đẹp, nhưng sang mùa mới việc tôi trở lại là con số không cũng là điều hết sức bình thường. Tôi phải chấp nhận các quyết định của huấn luyện viên".
Đức Anh