Ông Nguyễn Xuân An, Giám đốc Trung tâm thông tin Cục Quản lý lao động nước ngoài, cho biết, lý do chính khiến lao động VN ngại ra trình diện là sợ bị bắt về nước. Vì theo đúng quy định của Nhà nước, lao động bỏ trốn sẽ không được xuất khẩu trong vòng 5 năm. Mặt khác, khi bỏ hợp đồng ra ngoài làm việc, lương của lao động sẽ cao hơn gấp 1-2 lần (khoảng 1.000-1.500 USD/tháng) và không phải đóng nhiều loại chi phí.
Nhằm tạo điều kiện cho lao động được trở lại Hàn Quốc làm việc, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công an VN đã thống nhất tạo mọi điều kiện cho người lao động khi làm thủ tục xuất cảnh. Cụ thể sẽ tạm thời không áp dụng quy định cấm xuất khẩu lao động trong vòng 5 năm.
Ngày 21/10 vừa qua, Cục quản lý lao động ngoài nước cũng đã chỉ đạo các doanh nghiệp có biện pháp vận động tu nghiệp sinh bỏ trốn tại Hàn Quốc ra trình diện và làm thủ tục lưu trú. Gia đình có trách nhiệm thuyết phục con em mình ra trình diện.
Như Trang