“Phải cứu doanh nghiệp ngay. Sau hội nghị này và một hội nghị nữa ở Hà Nội ngày mai chúng tôi sẽ có liền tờ trình, trình Chính phủ thông qua đề án”, ông Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Công thương, cho biết tại hội nghị lấy ý kiến doanh nghiệp cho đề án tháo gỡ khó khăn sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp do Bộ Công thương chủ trì tại TP HCM ngày 25/7.
Có mặt tại hội nghị, đại diện các cơ quan ban ngành, hiệp hội, doanh nghiệp đã đưa ra rất nhiều ý kiến thiết thực nhằm góp ý xây dựng cho đề án tốt hơn.
Bà Quách Tố Dung, Phó giám đốc Sở Công Thương TP HCM, nhận xét đề án còn thiếu một nội dung quan trọng là các chương trình liên kết ngành và phát triển thị trường mới như Nhật Bản, Myanmar. “Vừa rồi, hàng Việt Nam đưa sang bán tại hội chợ ở Myanmar đã hết sạch trong vòng hai ngày. Sau đó, hàng được vận chuyển thêm bằng chuyên cơ cũng bán hết. Vì thế, tôi nghĩ cần có ngay chính sách phát triển thị trường mới như đã làm cho thị trường Lào, Campuchia”, bà nói.
Còn đại diện lĩnh vực thủy sản, ông Trương Đình Hòe, Tổng thư ký Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản, cho rằng Việt Nam hiện độc quyền về cá tra nhưng giá bán ra thấp do doanh nghiệp cạnh tranh bán phá giá, bán dưới giá vốn. “Một ký cá tra mà giá chỉ bằng một chai nước khoáng bán ở châu Âu là không thể chấp nhận được. Cần ban hành điều kiện cho xuất khẩu cá tra như doanh nghiệp phải có nhà xưởng, có đăng ký hợp đồng xuất khẩu… nhằm ngăn chặn tình trạng doanh nghiệp vì lợi ích trước mắt, lợi ích riêng làm ảnh hưởng đến ngành và lợi ích quốc gia”.
Nhiều nhóm giải pháp cứu doanh nghiệp chuẩn bị được triển khai . Ảnh minh họa. |
Trong khi đó, ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hoa Sen, nhận định mỗi năm thế giới sản xuất được khoảng 1,4 tỷ tấn thép, riêng Trung Quốc là 700 triệu tấn. Các năm trước thép Trung Quốc không tràn qua Việt Nam vì nhu cầu nội địa lớn nhưng nay do thị trường khó khăn, các loại thép Trung Quốc kém chất lượng theo đường tiểu ngạch vào Việt Nam khá nhiều và bán với giá rẻ mạt. “Chỉ cần 1%-2% trong 700 triệu tấn (khoảng 7-14 triệu tấn) vào Việt Nam thì doanh nghiệp thép Việt Nam chết (sản xuất thép Việt Nam khoảng 10 triệu tấn). Do đó, tôi kiến nghị các bộ, ngành sớm nghiên cứu xây dựng các hàng rào tiêu chuẩn kỹ thuật cho ngành thép”, ông nói.
Theo ông Vũ Huy Hoàng, đề án tháo gỡ khó khăn sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp được xây dựng một cách toàn diện gồm nhiều nhóm giải pháp về vốn, lãi suất, chính sách thuế, hải quan, thị trường…; áp dụng cho doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, chú trọng các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Cụ thể, đề án tập trung tháo gỡ khó khăn về hàng tồn kho, lãi vay… cho doanh nghiệp trong những tháng cuối năm , có tính đến các giải pháp trung và dài hạn nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển ổn định lâu dài. Mục tiêu trước mắt vẫn là duy trì, phát triển sản xuất, kinh doanh, hạn chế tình trạng doanh nghiệp thu hẹp, ngưng sản xuất hoặc phá sản.
Nói thêm về đề án, ông Hoàng cho biết các vấn đề khó khăn của doanh nghiệp, của nền kinh tế báo chí phản ánh thời gian qua đều được nghiên cứu, tổng hợp đưa vào đề án với các giải pháp thực hiện rất sát.
“Giải pháp cứu doanh nghiệp nay đã có rồi giờ chỉ còn cách thực hiện sao cho nhanh như cứu hỏa, càng nhanh càng tốt chứ không phải làm tuần tự từng giải pháp một. Tôi nghĩ cứu doanh nghiệp lúc này không chỉ mỗi Bộ Công thương mà cần có sự chỉ đạo quyết liệt và đồng bộ từ nhiều cơ quan ban ngành khác, kể cả bản thân doanh nghiệp cũng phải quyết tâm tự cứu mình”, ông Hoàng nói thêm.
(Theo Pháp luật thành phố)