![]() |
Tham gia Hội thảo có 8 đoàn luật sư các tỉnh phía Nam, đại diện Hội Luật gia, VKS, TAND, Sở Tư pháp TP. Chủ đề Hội thảo tập trung về những hiện tượng tiêu cực trong hoạt động luật sư, cần có quy định khung giá bào chữa và góp ý bản Dự thảo Quy chế đạo đức nghề nghiệp của luật sư mà Bộ Tư pháp đang soạn thảo. Vẫn còn nhiều luật sư “chạy sô” Đây là ý kiến của ông Phan Tánh (Phó Chánh án TAND TP). Theo ông Tánh: “Cần lên án quan niệm cãi bố thí, vô trách nhiệm. Có luật sư chỉ xem mỗi cáo trạng mà không nghiên cứu hồ sơ, hay chỉ viết bản bào chữa gửi đến tòa rồi cáo vắng mặt”. Việc này không chỉ bởi luật sư thiếu trách nhiệm mà còn do tình trạng “chạy sô”. Luật sư Trần Mỹ Hoa (Phó Ban kiểm tra Đoàn Luật sư TP) phản ứng: “Việc một luật sư cùng lúc bào chữa nhiều vụ là bất khả kháng. Nguyên nhân là do tòa hoãn xử nhiều lần, dẫn tới luật sư bị động, phải bào chữa cho nhiều vụ trong ngày”. Luật sư Nguyễn Minh Tâm (Đoàn Luật sư TP) đồng tình: “Có luật sư nổi tiếng được nhiều người nhờ cậy và luật sư này cũng không biết việc trùng lịch xét xử”. Không thể quản lý thù lao của luật sư Luật sư Lê Phượng (Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Lâm Đồng) phát biểu: “Ranh giới giữa đạo đức luật sư với sự vi phạm chỉ bằng một sợi tóc, nhất là vấn đề thù lao”. Một luật sư có thể tự ra giá vụ này 10 triệu đồng, vụ kia 20 triệu mà không ai có thể bắt anh ta chỉ được nhận bao nhiêu cho từng vụ. Dù có quản lý khung giá thì cũng không thể biết luật sư có nhận thêm khoản nào ngoài thù lao quy định hay không. Luật sư Bùi Quang Minh (Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Cần Thơ) phân tích, những thày cãi thiếu lương tâm có nhiều thủ đoạn để lấy tiền thân chủ: “đón gió” bản án, mượn danh cơ quan tố tụng khiến thân chủ nghĩ rằng luật sư "rất giỏi". Nhiều thân chủ mất tiền nhưng vẫn... mang ơn luật sư! Quy chế về đạo đức luật sư là cần thiết “Luật sư sống đúng lương tâm, đạo đức vẫn có thể sống đàng hoàng, cần gì phải đi đêm, chạy án” - luật sư Nguyễn Đăng Trừng khẳng định. Nhưng theo ông Trừng, không thể buộc Đoàn Luật sư phát hiện các hiện tượng tiêu cực trong hoạt động nghề nghiệp này. Việc đó cần có sự phối hợp của cơ quan bảo vệ pháp luật. Các đại biểu tham dự Hội nghị đều thống nhất với quan điểm của Bộ Tư pháp trong việc xây dựng Quy chế đạo đức nghề nghiệp của luật sư, trong đó xác định rõ mối quan hệ luật sư với thân chủ, luật sư với các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, với đồng nghiệp ... Thứ trưởng Hà Hùng Cường cho biết, chủ trương của Bộ là đến năm 2010, cả nước phải có 15.000 luật sư so với 1.500 luật sư như hiện nay. (Theo Tuổi Trẻ, 3/3). |