"Man Utd rất khó đá trong hiệp hai, khi trận đấu luôn bị gián đoạn. Tôi không nghĩ trận đấu có thể diễn ra liền ba phút, khi liên tục bị gián đoạn với cầu thủ nằm sân", Rangnick nói sau thất bại trên sân Old Trafford, ám chỉ việc các cầu thủ Atletico liên tục nằm sân câu giờ trong hiệp hai. "Tôi thấy trọng tài có một số quyết định khó hiểu. Ông ấy cho phép những trò hề lãng phí thời gian diễn ra, và cuối cùng, việc hiệp hai chỉ có bốn phút bù giờ như một trò đùa vậy".
Hôm qua, Man Utd kiểm soát bóng 61%, tung 11 cú dứt điểm và năm trong đó hướng trúng đích. Tuy nhiên, họ không tạo được những cơ hội rõ ràng. Ngon ăn nhất là cú đệm bóng của Anthony Elanga - tiền đạo 19 tuổi giúp Man Utd hòa 1-1 ở lượt đi - trúng mặt Jan Oblak ở cự ly gần sau đường căng ngang của Bruno Fernandes.
Atletico đá phòng ngự phản công sở trường, và tạo khác biệt ở phút 41. Antoine Griezmann tạt bóng để Renan Lodi đánh đầu trong thế không người kèm về góc gần, khiến David De Gea chôn chân.
Theo Rangnick, bàn thắng của Atletico không hợp lệ bởi Elanga đã bị phạm lỗi trước đó. Ông nói: "Chắc chắn là Elanga đã bị phạm lỗi, nhưng cả trọng tài chính và trọng tài biên đều không nhìn thấy. Đây là cơ hội duy nhất của Atletico, bên cạnh pha ghi bàn trong thế việt vị. Còn lại, Man Utd phòng ngự chắc chắc trước những tình huống chuyển trạng thái của đối thủ. Tôi không thể chê trách điều gì ở Man Utd trong hiệp một".
Sau khi lập hat-trick vào lưới Tottenham, Cristiano Ronaldo mờ nhạt và không dứt điểm lần nào suốt 90 phút. Lần thứ ba ngôi sao Bồ Đào Nha trải qua tình cảnh tệ như vậy tại Champions League, sau trận Man Utd gặp Panathinaikos hồi tháng 11/2003, và Real gặp Barca hồi tháng 5/2011.
Việc Ronaldo không thăng hoa là một phần nguyên nhân khiến Man Utd bất lực trong việc tìm đường vào lưới Oblak. Rangnick nói: "Man Utd đá rất tốt trong hiệp một, đúng như cách muốn chơi. Nhưng chúng tôi không thể chuyển hóa điều đó thành một hoặc hai bàn. Để thủng lưới một bàn phản công ngay trước khi hiệp một khép lại khiến mọi thứ khó khăn hơn. Chúng tôi đá tốt hiệp một, và không thể tìm lại nhịp điệu trong hiệp hai".
Lần thứ tư liên tiếp Man Utd bị loại khỏi Champions League, sau khi hòa trận lượt đi. Trước khi bị Atletico loại mùa này, Man Utd từng thua Real ở vòng 1/8 mùa 2012-2013, Bayern ở tứ kết mùa 2013-2014 và Sevilla ở vòng 1/8 mùa 2017-2018. "Quỷ Đỏ" cũng bị loại khỏi sáu trong tám trận ở vòng 1/8 Champions League gần nhất, và chỉ giữ sạch lưới hai trong số 19 trận gần nhất tại giải, để lọt lưới tới 29 bàn.
Man Utd chỉ còn đá tại Ngoại hạng Anh trong phần còn lại của mùa giải. Họ hiện đứng thứ năm với 50 điểm, kém Arsenal một điểm, nhưng đá nhiều hơn ba trận. Khi được hỏi về cuộc top 4, Rangnick nhấn mạnh: "Đó là mục tiêu của chúng tôi, ngay cả khi thắng Atletico. Chúng tôi phải thực tế. Để vào top 4, chúng tôi phải thắng sáu, hoặc bảy trận, và thắng trên sân Arsenal. Không dễ làm điều đó, nhưng chúng tôi sẽ cố hết sức để cán đích thứ tư".
Bị loại khỏi Champions League, Man Utd sẽ trải qua năm năm liền trắng tay, thành tích tệ nhất từ khi CLB xuống hạng lần gần nhất mùa 1973-1974. Lần gần nhất Man Utd đoạt danh hiệu là mùa 2016-2017, khi còn dưới trướng HLV Jose Mourinho, thắng Ajax 2-0 trong trận chung kết Europa League hôm 24/5/2017.
Hồng Duy (theo manutd.com)