![]() |
Kimi Raikkonen nhận thưởng. |
Alonso, tay đua hiện có số điểm cao nhất sau 5 chặng, đã gây thất vọng ở Grand Prix Monaco khi chỉ nhanh thứ 4. Anh đã để hai tay đua của đội Williams vượt mặt trong những vòng cuối. Đây cũng là một chặng đua không thành công của đội Ferrari. Michael Schumacher chỉ cán đích thứ 7, còn đồng đội của anh là Barrichello xếp ngay sau.
Ngay từ vạch xuất phát, Raikkonen đã vượt lên, bỏ lại các tay đua khác. Còn ở nhóm dưới, Karthikeyan của đội Jordan liên tiếp gặp trục trặc kỹ thuật và sớm phải bỏ cuộc. Đến vòng thứ 24, một vụ đụng xe lớn đã diễn ra. Xe Christijan Albers đội Minardi gặp trục trặc nằm ngang ra giữa đường, làm hàng loạt tay đua bị mắc lại. Nặng nhất là Michael Schumacher bị vỡ cánh gió trước của xe, phải thay mới. Sự cố này khiến cuộc đua phải tạm ngừng.
Sau khi tái diễn, cuộc đua đã trở nên nóng hơn. Những màn rượt đuổi cũng quyết liệt hơn, đặc biệt trong những vòng cuối. Sau những khó khăn rất lớn gặp phải, cặp đôi của Ferrari phối hợp rất ăn ý để cùng vươn lên vị trí có điểm (thứ 7 và thứ 8). Đặc biệt, nhóm tranh vị trí thứ 2 gồm Alonso và hai tay đua của Williams là Nick Heidfeld và Mark Webber bám đuổi nhau rất quyết liệt. Tay đua Tây Ban Nha giữ vị trí thứ 2 trong gần suốt cuộc đua nhưng khi chỉ còn 7 chặng, anh để Heidfeld vượt qua. Sau đó đến lượt Webber cho Alonso "ngửi khói".
Sau chiến thắng tối chủ nhật, Raikkonen phát biểu: "Trước đây, đã có những lần tôi đến rất gần với chiến thắng tại đây. Và lần này tôi đã làm được. Chiến thắng tại một nơi như Monaco là một điều thật tuyệt vời". Raikkonen đã có 27 điểm, vượt trên Trulli đúng một điểm để đứng ngay sau Alonso (49 điểm).
Kết quả Grand Prix Monaco (vị trí - tay đua - đội - thời gian):
1. Kimi Raikkonen (McLaren) 1 giờ 45 phút 15,556 giây
2. Nick Heidfeld (Williams) chậm hơn 13,887 giây
3. Mark Webber (Williams) +18,484
4. Fernando Alonso (Renault) +36,487
5. Juan Pablo Montoya (McLaren) +36,647
6. Ralf Schumacher (Toyota) +37,177
7. Michael Schumacher (Ferrari) +37,223
8. Rubens Barrichello (Ferrari) +37,570
9. Felipe Massa (Sauber) +1 vòng
10. Jarno Trulli (Toyota) +1 vòng
11. Jacques Villeneuve (Sauber) +1 vòng
12. Giancarlo Fisichella (Renault) +1 vòng
13. Tiago Monteiro (Jordan) +3 vòng
14. Christijan Albers (Minardi) +5 vòng
Xếp hạng các tay đua sau 6 chặng | |||
Tay đua | Đội | Quốc tịch | Điểm |
1 Fernando Alonso | Renault | TBN | 49 |
2 Kimi Raikkonen | McLaren | Phần Lan | 27 |
3 Jarno Trulli | Toyota | Italy | 26 |
4 Mark Webber | Williams | Australia | 18 |
5= Nick Heidfeld | Williams | Đức | 17 |
5= Ralf Schumacher | Toyota | Đức | 17 |
7= Giancarlo Fisichella | Renault | Italy | 14 |
7= Juan Pablo Montoya | McLaren | Colombia | 14 |
9 Michael Schumacher | Ferrari | Đức | 12 |
10 David Coulthard | Red Bull | Scotland | 10 |
11 Rubens Barrichello | Ferrari | Brazil | 9 |
12 Alexander Wurz | McLaren | Áo | 6 |
13 Jacques Villeneuve | Sauber | Canada | 5 |
14 Pedro de la Rosa | McLaren | TBN | 4 |
15 Christian Klien | Red Bull | Áo | 3 |
16 Felipe Massa | Sauber | Brazil | 2 |
17 VItalyntonio Liuzzi | Red Bull | Italy | 1 |
Xếp hạng các đội đua sau 6 chặng | |
Đội | Điểm |
1 Renault | 63 |
2 McLaren | 51 |
3 Toyota | 43 |
4 Williams | 35 |
5 Ferrari | 21 |
6 Red Bull | 14 |
7 Sauber | 7 |
T. Long