Trong tennis hiện đại, Federer được coi là ông vua của các kỷ lục nhưng Nadal cũng chứng minh mình sở hữu nhiều kỷ lục đắt giá không kém. Một trong số đó là kỷ lục Golden Slam khi vô địch đơn nam cả 4 giải Grand Slam và Olympic. Federer cũng vô địch cả 4 giải Grand Slam nhưng lại chưa từng giành HCV Olympic đơn nam. Nadal hiện giữ kỷ lục là người trẻ nhất giành danh hiệu Grand Slam sự nghiệp ở độ tuổi 24, trong khi Federer chỉ làm được điều này ở tuổi 27. Trong hệ thống Grand Slam, Nadal hơn Federer ở điểm là anh đã vô địch các giải trên mặt sân cứng, đất nện và cỏ ít nhất 2 lần, trong khi tay vợt người Thụy Sĩ mới chỉ 1 lần vô địch Roland Garros.

Kỷ lục vô địch 24 danh hiệu Masters của Nadal thuộc loại cực kỳ khó phá khi anh đang ngày càng tiến nhanh, còn người bám sát Federer (21 danh hiệu Masters) lại suy giảm phong độ. Nadal cũng là người vượt qua các cột mốc vô địch các giải Master nhanh nhất lịch sử khi giành 5 Masters chỉ sau 1 năm, 10 Masters chỉ sau 3 năm, 15 Masters sau 4 năm và 20 Masters sau 8 năm.
Chức vô địch Madrid Masters vừa qua nâng số danh hiệu vô địch Masters trên mặt sân đất nện của Nadal lên con số kỷ lục là 18 bao gồm: 8 chức vô địch Monte Carlo, 7 lần ở Rome và 3 lần tại Madrid. Anh là người hiếm hoi giành được Clay Slam (gồm các giải trong hệ thống sân đất nện: Roland Garros, Monte Carlo, Rome, Madrid) đến 3 lần, trong đó có lần giành toàn bộ các giải lớn trên sân đất nện trong năm 2010.
Nadal là người duy nhất trong lịch sử vô địch ít nhất 1 giải Masters trong 9 năm liên tiếp (2005-2013) và trong giai đoạn 2007-2010, anh lập kỷ lục 4 năm liên tiếp vô địch ít nhất 3 Masters. Sau giải Rome Masters 2013, Nadal đang giữ kỷ lục về tỷ lệ thắng trong các giải Masters: 84,15% (255-48).
Nadal là tay vợt duy nhất vô địch 1 giải ATP đến 8 lần và thậm chí anh làm được điều này ở 2 giải đấu (Monte Carlo, Barcelona). Anh đang giữ kỷ lục về số lần vô địch các giải đấu: Roland Garros (7 lần), Rome Masters (7 lần), Monte Carlo (8 lần), Barcelona (8 lần). Ưu thế áp đảo của Nadal trên mặt sân đất nện còn thể hiện ở kỷ lục anh là tay vợt duy nhất chỉ để mất 1 game trong trận chung kết giải Masters khi vượt qua người đồng hương Verdasco ở trận chung kết Monte Carlo 2010 với tỷ số 2-0 (6/0, 6/1). Tại giải Pháp mở rộng, Nadal cũng lập kỷ lục khó phá là thắng tới 98,11% số trận (thắng 52 và thua 1 trận), trong đó anh đã không để mất set nào trong 2 lần lên ngôi vào năm 2008 và 2010.
Ngoài ra, Nadal còn đang nắm giữ hàng chục kỷ lục khác và nếu anh cứ giữ vững phong độ như hiện nay thì các nhà thống kê còn phải vất vả để tìm ra những kỷ lục mới của tay vợt siêu hạng này.
Vy Khanh