Thứ sáu, 20/9/2024
Thứ bảy, 28/10/2023, 06:00 (GMT+7)

Rạch chống ngập cho quận đông dân nhất TP HCM sau 2 năm cải tạo

Dự án cải tạo rạch Bà Tiếng (quận Bình Tân) dài 2 km có mức đầu tư gần 900 tỷ đồng, đạt 60% tiến độ sau 2 năm thực hiện.

Khởi công từ tháng 10/2021, dự án cải tạo rạch Bà Tiếng đi qua 3 phường An Lạc, An Lạc A và Bình Trị Đông B (quận Bình Tân). Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Tân làm chủ đầu tư có tổng mức đầu tư hơn 880 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách TP HCM để cải thiện môi trường và giao thông nơi đây.

Một đoạn kênh đi qua phường An Lạc đã được gia cố bờ kè, máy xúc đang tiến hành cải tạo hai bên đường, ngày 25/10.

Ông Nguyễn Dương Minh Đức, Phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Bình Tân, cho biết tiến độ xây dựng công trình đến nay đạt gần 60%, dự kiến hoàn thành vào dịp 30/4/2025.

Dự án hoàn thành sẽ thoát nước, chống ngập khu vực khoảng 300 ha qua các đường, khu vực trọng điểm ba phường An Lạc, An Lạc A và Bình Trị Đông B, khu dân cư Bình Trị Đông và cả trụ sở UBND quận. Hiện, quận Bình Tân có khoảng 800.000 dân, đông nhất trong các quận, huyện ở TP HCM.

Vật liệu công trình được chất đống cạnh cầu Bà Tiếng.

Dự án cải tạo rạch Bà Tiếng được Sở Xây dựng TP HCM phê duyệt chủ trương đầu tư từ tháng 10/2019. Trước đó, khối lượng bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư đã được UBND thành phố chủ trương tách riêng thành dự án và giao cho Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bình Tân làm chủ đầu tư, với kinh phí hơn 482 tỷ đồng.

Công nhân hàn khung sắt tạo cống hộp qua rạch Bà Tiếng.

Sau khi hoàn thành, mặt đường trải nhựa rộng 14 m. Đại diện nhà thầu nơi đây cho biết, mấy hôm mưa lớn liên tiếp khiến công trình bị ảnh hưởng. Công nhân vừa làm vừa bơm nước ra để kịp tiến độ.

Các khung sắt gia cố bờ kè dọc hai bên bờ kênh.

Chị Diệu, sống bên kênh, cho biết trước đây nước bị ô nhiễm nặng, bốc mùi hôi thối. Từ khi làm kênh, nước đã đỡ hôi.

Công trình được rào chắn để tránh ảnh hưởng người dân. Trước khi chưa được cải tạo, kênh này ngập rác, hôi thối trong thời gian dài.

Ông Nguyễn Ngọc Ninh ở khu phố 12, phương Bình Trị Đông B, cho biết vui mừng khi dự án được thực hiện, nhưng lo lắng vì xáng múc, đào đường liên tục làm nhà bị nứt.

Ông Ninh cho biết từ khi làm công trình, phải đi vòng mấy trăm mét mới đến được vựa ve chai. Cầu bắc tạm để ông đi qua bên kia đường bán phế liệu.

Đại diện nhà thầu cho biết công trình đang được thi công sẽ ít nhiều ảnh hưởng người dân ở gần. Dự án sau khi hoàn thành sẽ thay đổi bộ mặt khu vực.

Một ngôi nhà bị nứt tường bên kênh.

Theo ông Nguyễn Dương Minh Đức, Phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Bình Tân, các trường hợp nhà dân bị nứt có thể do những ngôi nhà có nền móng yếu, xây dựng từ lâu khi công trình đào móng sâu có thể bị ảnh hưởng.

"Sắp tới đơn vị sẽ khảo sát, đánh giá, thống kê số nhà bị ảnh hưởng để sửa chữa cho người dân", ông Đức nói.

Một số nơi rạch Bà Tiếng vẫn chưa nạo vét, cải tạo.

Một góc công trình nhìn từ trên cao đoạn qua phường An Lạc.

Hướng tuyến rạch Bà Tiếng. Đồ hoạ: Đăng Hiếu

Phong Anh - Đình Văn