Công ty Computer Net Việt Nam (100% vốn nước ngoài) cũng bị giám đốc bỏ rơi trong cảnh nợ nần. UBND TP HCM cũng đã có văn bản đề nghị giải quyết theo thủ tục phá sản nhưng đến nay cũng không ai đại diện đứng ra làm đơn yêu cầu. Tòa án đành “bó tay”.
Từ khi Luật Phá sản doanh nghiệp có hiệu lực (năm 1994) đến nay, Tòa kinh tế TAND TP HCM chỉ thụ lý được 11 hồ sơ yêu cầu giải quyết tuyên bố phá sản, nhưng đến nay cũng chỉ có 2 doanh nghiệp được “toại nguyện”. Lý do xuất phát từ Luật Phá sản, công cụ của Nhà nước để bảo vệ quyền lợi không những của chủ nợ, người lao động mà cả doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp mới có nguy cơ phá sản, Luật Phá sản can thiệp vào hoạt động của doanh nghiệp, cho phép chủ nợ thỏa thuận về giãn nợ, tổ chức lại sản xuất kinh doanh... Khi không thể cứu vãn được, theo quy định pháp luật, chủ doanh nghiệp, đại diện người lao động (công đoàn) và chủ nợ được quyền yêu cầu tòa án tuyên bố phá sản doanh nghiệp. Điểm vướng mắc chính là ở chỗ, người có quyền yêu cầu tuyên bố phá sản lại phải có “tài liệu chứng minh doanh nghiệp mất khả năng thanh toán nợ đến hạn”, điều hầu như không thể thực hiện được.
Điều 10 Luật Phá sản doanh nghiệp quy định: “... nếu phát hiện doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản thì tòa án thông báo cho các chủ nợ doanh nghiệp đó biết để nộp đơn yêu cầu giải quyết việc tuyên bố phá sản doanh nghiệp”. Ông Phạm Xuân Thọ, Chánh án Tòa kinh tế TAND TP HCM nêu vấn đề: "Nếu tòa đã thông báo mà không ai nộp đơn yêu cầu tuyên bố phá sản thì sao?".
Quy định của pháp luật vẫn còn và cùng đó là những cái tên doanh nghiệp mặc dù trong thực tế, nó chẳng tồn tại.
(Theo Thanh Niên, 20/12).