![]() |
Học sinh chen nhau mua kim tuyến trước cổng trường THCS Lê Quý Đôn, TP HCM. |
Trước mỗi cổng trường như Chu Văn An, Kết Đoàn (quận 1), Thanh Đa (Bình Thạnh), Hai Bà Trưng (quận 3)... đều có 2-3 quầy hàng bán mặt hàng này. Ngày 20/11 vừa qua, trên đường phố lúc nào cũng có những học sinh (cả nam lẫn nữ) mặt mũi dính đầy kim tuyến, có em chỉ còn lộ ra hai con mắt. Một số em tuy không thích chơi trò này nhưng do bị bạn bè rắc vào người nên cũng mua rắc lại để "trả đũa". Các trường học đã cấm học sinh chơi trò trên nhưng không hiệu quả.
Bà Phan Thị Yến, Phân viện Bảo hộ Lao động TP HCM, cho biết, kim tuyến có các cạnh sắc bén nên dễ gây trầy xước da và mắt. Khi lọt vào miệng, mũi, nó rất dễ gây nhiễm trùng đường ăn và đường thở. Hiện nay, các loại kim tuyến được cắt nhuyễn hơn nên độ bám dính tốt hơn, rất khó lấy ra khi nó đã tiếp xúc với các bộ phận trong cơ thể. Một số loại rất khó rửa sạch bằng nước nên khi càng cố gắng lấy ra, cơ thể càng bị tổn thương, có khi chảy máu.
Thạc sĩ Đào Mỹ Thanh, Trung tâm Y tế Dự phòng TP HCM, cũng cảnh báo: Kim tuyến chứa kim loại, lại được tráng một lớp bạc hoặc đồng bên ngoài để tạo vẻ óng ánh. Có loại được tráng thêm lưu huỳnh (một hóa chất độc hại) để kim tuyến phản quang trong đêm. Loại bột này dễ bám vào da, gây dị ứng, nổi ngứa rất khó điều trị.
Ngoài ra, phẩm màu công nghiệp được dùng tạo màu sắc cho kim tuyến cũng gây hại cho sức khỏe. Hàng chục kim loại nặng trong phẩm màu có thể dẫn đến ngộ độc cấp hoặc mạn tính, ảnh hưởng tới hệ thần kinh (tê liệt thần kinh, co giật, nôn mửa), gây tổn thương gan và ung thư.
Người Lao Động