Hồi cấp 3, tôi học khá nhưng chắc chưa định hướng trong việc chọn nghề nghiệp nên đã đăng ký thi và theo học tại đại học Xây dựng Hà Nội, để rồi ra trường mới nhận thấy mình không thực sự phù hợp với nghề. Theo nghề phải chấp nhận đánh đổi nhiều thứ, xa gia đình, người thân, tôi tự nhận thấy mình không thể tiến xa hơn trong ngành.
Hiện tại, dự án xây dựng ở Hà Nội sắp xong, tôi đang nghĩ đến việc chuyển sang IT (theo hướng học trung tâm và tự học). Sau một tháng tự học, tôi thấy thích, bất kể lúc nào có thời gian ngoài công việc chính là lại học code. Bình thường tôi ngồi máy tính để làm việc và học tập trung bình khoảng 16 tiếng/ngày. Nếu chuyển ngành như vậy, tôi thực sự không có lợi thế gì trong ngành mới, có khi còn khó khăn hơn khi trong tay không có bằng đại học của ngành đó. Chưa kể, tôi sẽ không có nguồn tài chính từ công việc cũ nếu như chuyển ngành.
Tôi đang có dự định sẽ tự học IT đến khi dự án xây dựng ở Hà Nội kết thúc (khoảng 2 tháng nữa), sau đó sẽ nghỉ xây dựng và đi học thêm một khóa ở trung tâm và cố gắng kiếm một công việc về IT để làm. Chắc tôi sẽ phải đối mặt với chuyện khó kiếm việc và lương thấp, sau đó nếu mọi việc ổn định sẽ vừa làm vừa học văn bằng hai IT. Mong nhận được những lời khuyên từ mọi người. Tôi có nên bỏ ngành cũ? Liệu có muộn khi chuyển ngành, đặc biệt lại là IT ở tuổi 27?
Vũ
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc