240 sinh viên có tên trong danh sách nhưng không có hồ sơ. Khoảng 400 thí sinh không đạt điểm xét tuyển có đơn phúc tra chấm lại, nhưng nhà trường không tổ chức phúc tra mà tự nâng điểm để đạt hoặc vượt điểm xét tuyển rồi cho vào học.
Trong 2 ngày 10-11/3, Bộ GD&ĐT họp bàn thông qua phương án xử lý đối với sinh viên ĐHDL Đông Đô. Việc xử lý sẽ được tiến hành từng bước, theo mức độ sai phạm. Theo đó, đối với các sinh viên khoá 7 vừa tuyển sinh năm 2001, Bộ GD&ĐT yêu cầu nhà trường rà soát lại và xử lý cho thôi học những trường hợp có tên tại các khoa nhưng không có hồ sơ, những trường hợp không xuất trình được bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương và các giấy chứng nhận ưu tiên hợp pháp. Căn cứ điểm thẩm định, rà soát và xử lý buộc thôi học 416 trường hợp trường tự cho điểm để trúng tuyển, sau phúc khảo không có chấm lại; 340 trường hợp cho chuyển ngành sai quy chế; 81 trường hợp chấm phúc khảo sai.
Rà soát, xử lý khoảng 1.400 thí sinh theo điểm chấm thẩm định không đạt điểm xét tuyển do chính trường quy định, những trường hợp đủ chứng cứ về tiêu cực trong tuyển sinh sẽ bị xử lý trước.
Căn cứ điểm chấm thẩm định, yêu cầu hội đồng tuyển sinh trường sau khi đã loại bỏ số thí sinh vi phạm quy chế, lập danh sách thí sinh khoá 7 đạt điểm xét tuyển, số không đạt sẽ chuyển sang đào tạo ở trình độ cao đẳng hoặc THCN.
Đối với sinh viên các khoá còn lại, Bộ sẽ tiến hành rà soát lại hồ sơ tuyển sinh và cho thôi học, những trường hợp không đủ điều kiện dự thi tuyển sinh do không có văn bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, không có giấy chứng nhận ưu tiên hợp pháp. Nếu trường được tiếp tục tồn tại, những sinh viên khoá 7 và các khoá 3-6 đủ điều kiện sẽ được tiếp tục học tập.
Tuy nhiên, số sinh viên được tuyển vào năm 2001 hiện được cân nhắc để được tồn tại theo 2 phương án: lấy đến đúng chỉ tiêu 1.500 sinh hoặc lấy theo điểm chấm của Hội đồng thẩm định quốc gia.
Theo một quan chức của Bộ GD&ĐT, trong trường hợp ĐHDL Đông Đô bị giải thể, Bộ đã có phương án chuyển số sinh viên đủ tiêu chuẩn học tập sang Viện đại học mở Hà Nội và một số trường ở khu vực Hà Nội như: Thăng Long, Phương Đông, Quản lý kinh doanh và các trường ĐHDL khác trong cả nước (nếu sinh viên có nguyện vọng), với điều kiện trường chuyển đến phải có ngành đào tạo tương ứng.
Bộ GD&ĐT khẳng định, sẽ chỉ đạo ĐHDL Đông Đô trong quyền hạn và trách nhiệm của mình, chủ động và trực tiếp xử lý số sinh viên được trường triệu tập vào học không đúng quy chế tuyển sinh và sẽ hoàn thành dứt điểm trước khi kết thúc thời hạn đăng ký dự thi đại học, cao đẳng năm 2002 (20/4).
(Theo Lao Động, Tiền Phong)