Những năm gần đây, khởi nghiệp là chủ đề được nhiều người quan tâm, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ. Để mở rộng quy mô, các startup cần có nguồn lực về tài chính, nhân sự và chiến lược dài hạn.
Nhìn nhận những vấn đề này, quỹ đầu tư MeiVentures và Liên minh Chuyển đổi số DTS đã hợp tác cùng sáng lập và đầu tư vào BIC, dưới sự bảo trợ của Hiệp Hội Thương mại Điện tử Việt Nam (VECOM). BIC là mô hình vườn ươm khởi nghiệp cho các startup trong lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam với nguồn vốn ban đầu là 15 triệu USD.
Tổ chức này hướng đến mục tiêu hỗ trợ các startup công nghệ phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, cung cấp nguồn vốn nhằm biến các ý tưởng thành hiện thực, tư vấn chiến lược phát triển, kết nối cơ hội hợp tác với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Tại lễ ký kết, ông Leon Trương - Chủ tịch Liên minh Chuyển đổi số DTS chia sẻ, trong suốt quá trình hoạt động, ông nhận thấy rằng doanh nghiệp nói chung và startup nói riêng gặp rất nhiều khó khăn về tài chính, cơ sở hạ tầng, lực lượng triển khai... Vì vậy, DTS quyết định thành lập một đơn vị hỗ trợ và bổ sung nguồn lực cần thiết phục vụ chuyển đổi số nhanh hơn, đáp ứng xu thế trong bình thường mới. Đơn vị phối hợp cùng MeiVentures đưa ra các dự án có tiềm năng thúc đẩy chuyển đổi số tiếp cận các nhà đầu tư nước ngoài.
Ông Nguyễn Ngọc Dũng - Phó chủ tịch VECOM cho biết, vườn ươm khởi nghiệp BIC sẽ hợp tác cùng đơn vị, hỗ trợ nguồn lực cho doanh nghiệp thương mại điện tử, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành.
Bà Mai Linh - Tổng giám đốc MeiVentures chia sẻ, hiện nay rất nhiều startup tập trung phát triển công nghệ và xây dựng hệ sinh thái các sản phẩm thông minh ứng dụng blockchain. Vì vậy, quỹ đầu tư toàn cầu MeiVentures hướng đến mục tiêu đầu tư cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực này với quy mô từ 1-5 triệu USD.
"Chúng tôi cam kết hỗ trợ startup Việt tiếp cận các quỹ ngoại và chuyên gia trên toàn thế giới", bà Mai Linh nói.
BIC kỳ vọng trở thành vườn ươm khởi nghiệp hàng đầu tại Việt Nam và khu vực trong lĩnh vực công nghệ; xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ về nguồn vốn và cả vận hành, phát triển doanh nghiệp.
Ông Trương Gia Khánh - Tổng giám đốc BIC cho biết, đơn vị có nhiều chuyên gia dày dặn kinh nghiệm trong các lĩnh vực đầu tư, công nghệ, blockchain, thương mại điện tử, logistics, sales, marketing.
Thời gian tới, vườn ươm tập trung tìm kiếm và đầu tư vào những startup công nghệ, blockchain và chuyển đổi số sau đó kết nối nhà đầu tư, tìm nguồn vốn, tư vấn chiến lược và hỗ trợ phát triển. Đây sẽ là cầu nối giữa doanh nghiệp và nhà đầu tư trên toàn cầu, mang đến cơ hội hợp tác trong giai đoạn sớm.
Để nhận đầu tư, các startup sẽ trải qua 6 bước đánh giá và kiểm định từ đội ngũ chuyên môn của BIC. Mô hình áp dụng là "3 đồng hành", gồm: tìm kiếm, quy tụ, phân tích đánh giá và chọn lọc ý tưởng, dự án khả thi; bố trí đội ngũ hướng dẫn phù hợp để hoàn thiện dự án và tiến hành đầu tư ở vòng ban đầu; đồng hành cùng phát triển và kết nối với các nhà đầu tư khác trong và ngoài nước để hỗ trợ trong các vòng gọi vốn tiếp theo.
Minh Huy