Thất Sơn -
Mỗi cuốn hay bộ sách trong tổng tập đều có tiểu dẫn về tác giả, tác phẩm và được chú giải, chỉ dẫn đầy đủ, ngắn gọn, và được sắp xếp thành phần mục lớn nhỏ để tạo thành bộ tổng tập thống nhất, hoàn chỉnh, tạo thuận lợi cho người đọc khi sử dụng.
![]() |
Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu (giữa) dự buổi ra mắt bộ tổng tập vào ngày 9/3 tại TP HCM. |
"Tổng tập dư địa chí Việt Nam" là công trình sưu tầm, nghiên cứu, tuyển chọn, giới thiệu nhiều tài liệu quý quan trọng, tiêu biểu có nội dung sâu rộng của các tác giả danh tiếng bậc nhất trong suốt hàng nghìn năm ở nước ta như: Nguyễn Trãi, Lê Quý Đôn, Phan Huy Chú, Lê Tắc (hay Lê Trắc), Lê Công Chất, Ngô Văn Triện, Phạm Văn Độ, Trương Vĩnh Ký, Đào Văn Hội, Bùi Dương Lịch, Vương Duy Trinh, Ngô Vi Liễn, Đào Duy Anh... và Quốc sử quán triều Nguyễn.
Trọn bộ tổng tập gồm 4 quyển, dày gần 5.500 trang, được chia thành 2 phần lớn, gồm: tập 1 và 2: Dư địa chí toàn quốc (quốc chí), tập 3 và 4: Dư địa chí địa phương (phương chí). Mở đầu bộ sách có tổng luận và kết thúc bộ sách có Niên biểu Việt Nam và Tổng mục lục nhằm giúp độc giả dễ sử dụng sách.
![]() |
Trọn bộ giá 2 triệu đồng. |
Bộ sách là kết quả sưu tầm, nghiên cứu trong nhiều năm của nhà nghiên cứu văn hóa, thạc sĩ Bùi Văn Vượng (chủ biên), cùng sự tham gia của các nhà khoa học, nhà văn, nhà nghiên cứu văn hóa và cán bộ thư viện: tiến sĩ Hoàng Lê Hà, thạc sĩ Nguyễn Phương, Lê Thanh Bình, Bùi Việt Thanh, Cao Ngọc Thắng, Bùi Minh Phương, Hồ Chí Huỳnh...
Các sách dư địa chí trong nước từ trước đến nay phần lớn được viết bằng chữ Hán - Nôm, hoặc bằng tiếng Pháp và được nhiều dịch giả nổi tiếng dịch ra tiếng Việt. Vì thế, nhóm soạn giả bộ tổng tập đã chọn các bản dịch được xuất bản chính thức để sử dụng. Ngoài ra, dù trong một số ngữ cảnh cụ thể, do hạn chế của lịch sử, quan điểm hoặc cách thể hiện của một số tác giả không còn phù hợp, do tôn trọng nguyên tác và phục vụ cho công tác nghiên cứu, các soạn giả vẫn giữ nguyên tài liệu theo bản gốc.
Ở tuổi 92, nhà nghiên cứu lịch sử Nguyễn Đình Đầu vẫn dành thời gian tham dự buổi ra mắt bộ Tổng tập dư địa chí Việt Nam. Ông bày tỏ sự cảm kích trước tâm huyết của những soạn giả khi bỏ ra công sức sưu tầm công trình này. Theo ông, đây là một việc đáng làm, bởi muốn bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ quốc gia thì người dân phải hiểu về lịch sử, địa lý, kinh tế, văn hóa... của đất nước mình.
Công trình do Nhà xuất bản Thanh niên và công ty Văn hóa sách Việt Nam thực hiện.