Tác phẩm của tiến sĩ Lin Feng (Phùng Lâm) - nhà nghiên cứu lịch sử điện ảnh người Hong Kong, ra mắt ở Việt Nam từ 23/4. Thông qua cuộc đời, sự nghiệp của Châu Nhuận Phát, sách mang đến bức tranh đa dạng về văn hóa, xã hội, điện ảnh xứ Cảng Thơm từ thập niên 1950 đến nay.

Bìa cuốn "Đại hiệp Hong Kong - Châu Nhuận Phát" do First News phát hành. Ảnh: First News.
Theo tác giả, Châu Nhuận Phát đại diện cho bản sắc Hong Kong. Ông thân thuộc với dân bản xứ, được coi là hàng xóm của công chúng. Không chỉ ghi dấu ấn ở mọi bước ngoặt quan trọng của điện ảnh, ông còn truyền cảm hứng cho cộng đồng, khi từ một thiếu niên bỏ học bước vào tầng lớp tinh hoa.
Giáo sư Julian Stringer của Đại học Nottingham (Anh) nhận xét về tác phẩm: "Qua nhiều năm nghiên cứu hình tượng, ngôi sao xuyên quốc gia Châu Nhuận Phát, Lin Feng cho chúng ta thấu hiểu hành trình vô tiền khoáng hậu của một nghệ sĩ lớn Hong Kong, đồng thời khám phá sự chuyển mình lớn lao của vùng đất này. Hơn bất kỳ ai, Châu Nhuận Phát làm thay đổi định nghĩa về 'văn hóa ngôi sao', không chỉ ở Hong Kong".
Châu Nhuận Phát trong "Thần Bài". Video: Win's Movie.
Châu Nhuận Phát sinh ngày 18/5/1955 trong gia đình nghèo. Hồi nhỏ, ông thường dậy sớm giúp mẹ bán đồ điểm tâm trên phố, buổi chiều ra đồng làm việc. Năm 1974, Châu Nhuận Phát gia nhập đài TVB, thành danh với Võng trung nhân, Bến Thượng Hải, Dương gia tướng... Trong mảng điện ảnh, Châu Nhuận Phát gặt hái thành công qua Bản sắc anh hùng, Ngọa hổ tàng long, Thần Bài... Ông và vợ - Trần Hội Liên - sở hữu tài sản hơn 700 triệu USD.
Như Anh