![]() |
Ảnh: V.T. |
Công ty liên doanh mới được kỳ vọng là sẽ vượt trội trong việc cung cấp giải pháp hội tụ "end-to-end" dựa trên hàng loạt dòng sản phẩm, thiết bị, dịch vụ hạ tầng cho cả mạng di động và cố định. Việc sáp nhập dự kiến hoàn tất vào quý I năm 2007.
Các chuyên gia dự đoán Nokia Siemens Networks sẽ là công ty lớn thứ 2 trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng di động, dịch vụ và ở vị trí thứ 3 trong lĩnh vực hạ tầng mạng cố định và thị trường hạ tầng mạng viễn thông nói chung.
Nokia Siemens Networks sẽ có các sản phẩm mạng di dộng và cố định hoàn thiện kèm theo dịch vụ hỗ trợ đa dạng cùng thiết bị thoại di động chi phí thấp thiết kế dành cho nhà cung cấp dịch vụ trong thị trường đang phát triển. Liên doanh sẽ có 6 bộ phận kinh doanh: Mạng truy cập vô tuyến (Radio Access); Dịch vụ mạng lõi và ứng dụng (Service Core and Applications); Hệ thống hỗ trợ điều hành (Operation Support Systems); Truy cập băng rộng (Broadband Access); Truyền dẫn IP (IP/Transport) và Dịch vụ.
Ông Simon Beresford-Wylie, người sẽ nắm giữ vị trí Tổng giám đốc điều hành Nokia Siemens Networks, nói: Công ty sẽ tập trung vào các vấn đề lớn như chuyển giao kinh doanh hỗ trợ khách hàng trong phát triển doanh thu mới, cung cấp dịch vụ, sản phẩm và giải pháp giúp giảm chi phí hoạt động".
Doanh nghiệp mới cũng hứa hẹn sẽ cung cấp những giải pháp thoại và dữ liệu với chi phí hợp lý cho người tiêu dùng, hỗ trợ cơ hội kinh doanh mới cho các nhà cung cấp truyền thông.
Theo các lãnh đạo của Nokia Siemens Networks, công ty mới sẽ có một tổng thể các sản phẩm và giải pháp hoàn thiện trọn gói bao gồm cố định, di động, ứng dụng IMS và truyền dẫn Họ hy vọng, sự sáp nhập này sẽ tiết kiệm chi phí hằng năm cho cả hai công ty vào khoảng 1,5 tỷ euro kể từ năm 2010. Một phần đáng kể lợi ích của việc sáp nhập sẽ được thực thi ngay trong hai năm đầu.
Nguyễn Hằng