-
16h05
Các từ khóa về điểm mạnh của Geniebook
Trước khi kết thúc phần thảo luận với chủ đề "Tái định nghĩa tương lai", 5 chuyên gia chia sẻ các từ khóa điểm mạnh của Geniebook có thể giúp cải thiện từng người học và giúp họ sẵn sàng thay đổi cũng như trở thành người tiên phong.
Ông Minh Nguyễn - Giám đốc Công nghệ Geniebook. Ảnh: Quỳnh Trần
Theo ông Minh Nguyễn, từ khóa chính là "khả năng tổ chức". Ông Khắc Tiệp nói là cụm từ "học hỏi - thực hành - chia sẻ", ông Kharisma Wijaya cho rằng, "kiên trì' là yếu tố không thể thiếu ở những người thành công. Ông Anthony Nguyen đánh giá cao: "Tư duy phản biện" bởi khi có tư duy phản biện, trẻ em cũng như người trưởng thành sẽ tìm cách đào sâu hơn và nắm rõ hơn vấn đề. Còn ông Andy Do Hoang Anh cho rằng đó là "cá nhân hóa", bởi mỗi đứa trẻ sinh ra đều có khả năng tư duy, cách học khác biệt, phương pháp cá nhân hóa sẽ mang lại kết quả tốt nhất cho từng người học.
Đội ngũ nhân sự của Geniebook tại Việt Nam. Ảnh: Quỳnh Trần
-
15h54
Những kỹ năng cần thiết để thành công
Các diễn giả tại tọa đàm trong sự kiện ra mắt nền tảng. Ảnh: Quỳnh Trần
Theo nghiên cứu của tạp chí Forbes về chủ đề "Hai xu hướng tương lai lớn nhất trong giáo dục" vào tháng 1/2022, đã nhấn mạnh rằng "Giáo dục - ở tất cả các cấp độ - phải phát triển để trang bị cho trẻ em những kỹ năng cần thiết giúp họ phát triển trong thế giới đang thay đổi của chúng ta. LinkedIn dự đoán sẽ có 150 triệu công việc mới trong lĩnh vực công nghệ chỉ trong 5 năm tới, và theo như báo cáo "Jobs on the Rise" của LinkedIn, vào năm 2022, hầu như tất cả các công việc đều có thể được thực hiện từ xa.
Trong bài báo "Trường học của tương lai", Diễn đàn Kinh tế Thế giới đã phác thảo những điểm thiết yếu sẽ định danh việc học tập chất lượng cao trong tương lai. Các kỹ năng đó bao gồm: Kỹ năng công dân toàn cầu (gồm khả năng nhận thức về thế giới rộng lớn và bền vững); Kỹ năng đổi mới và sáng tạo (gồm tư duy phân tích và khả năng giải quyết vấn đề); Kỹ năng công nghệ (gồm khoa học dữ liệu và lập trình, tôi tin rằng nên được cung cấp như một ngôn ngữ tùy chọn theo tiêu chuẩn); Kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân (gồm trí tuệ cảm xúc, sự đồng cảm, hợp tác và nhận thức xã hội).
Ông Mai Khắc Tiệp - Giám đốc Dữ liệu Geniebook. Ảnh: Quỳnh Trần
Đồng tình với quan điểm này, tuy nhiên, ông Minh Nguyen cho rằng nên có thêm kỹ năng hợp tác vì đây là yếu tố quyết định khả năng làm việc theo dự án, thể hiện trách nhiệm cá nhân trong mối quan hệ tập thể. Ông Khắc Tiệp lại cho rằng cần phải có sự kết hợp giữa kỹ năng cứng và kỹ năng mềm. Ông Kharisma cho rằng kỹ năng thích ứng cũng là yếu tố quan trọng. Ông đã đi nhiều nơi trên khắp thế giới và nếu không có khả năng thích ứng, kiểm soát thì khó có thể tạo ra hiệu quả.
Ông Anthony lại đánh giá khả năng tự nhận thức là điều cần thiết. Khả năng này cho phép nhân sự tự biết được điểm mạnh, điểm yếu của mình để tự điều chỉnh thiếu sót, phát huy thế mạnh trong môi trường tập thể. Trong khi đó, ông Andy Đỗ Hoàng Anh cho rằng khả năng quản quản trị nhân sự cũng quan trọng trong sự phát triển, thăng tiến của cá nhân.
-
15h50
Công dân toàn cầu cần có kỹ năng ngoại ngữ, toán, khoa học
Ông Anthony, Cố vấn kỹ thuật cấp cao của Geniebook . Ảnh: Quỳnh Trần
Ông Anthony, Cố vấn kỹ thuật cấp cao của Geniebook nói, để tiến vào kỷ nguyên công nghệ mới và trở thành công dân toàn cầu, mỗi người cần trau dồi ba kỹ năng cơ bản. Đầu tiên là kỹ năng giao tiếp, tức thành thạo ngôn ngữ phổ biến toàn cầu là tiếng Anh. Thứ hai toán - môn học tạo nền tảng cho ngành công nghệ - khoa học máy tính. Cuối cùng là các môn khoa học ứng dụng để tham gia vào tất cả ngành nghề.
-
15h42
Ông Kharisma Wijaya - Phó chủ tịch Kỹ thuật Công nghệ Geniebook cho rằng trong 20 năm qua thế giới chứng kiến sự phát triển "điên rồ" của công nghệ. Trong đó, điện thoại thông minh chính là minh chứng rõ ràng, gần gũi nhất về bước tiến của công nghệ, hiện diện trong mọi hoạt động đời sống của con người. Với smartphone, người dùng có thể truy cập lượng thông tin lớn gấp hàng triệu lần trước đây.
Ông Kharisma Wijaya - Phó chủ tịch Kỹ thuật Công nghệ Geniebook. Ảnh: Quỳnh Trần
Lấy dẫn chứng, ông Kharisma nói về việc đi du lịch. Trước đây, du khách phải mang theo bản đồ, liên tục hỏi những người xung quanh để đưa ra ý kiến, tư vấn cho chuyến đi. Các chuyến đi nước ngoài cũng khiến nhiều người gặp rào cản về ngôn ngữ. Công nghệ có thể giải quyết mọi cản trở này, đơn cử như google maps, các ứng dụng chuyển ngữ. Người dùng cũng có thể tìm kiếm vô số thông tin về nơi đến, ẩm thực, nơi ở, địa điểm vui chơi. "Công nghệ có thể định hình tương lai và giải pháp cho mọi khía cạnh của cuộc sống", ông Kharisma nói.
-
15h40
Robot sẽ thay thế 85 triệu công việc thủ công
Ông Andy Đỗ Hoàng Anh - Giám đốc quốc gia Việt Nam Geniebook. Ảnh: Quỳnh Trần
Theo ông Andy Đỗ Hoàng Anh, thống kê vào năm 2020 cho thấy những công việc có nhu cầu tăng cao trong tương lai hầu hết liên quan đến công nghệ như data, big data. AI, máy học - những ngành yêu cầu về khoa học máy tính. Với cách mạng công nghệ 4.0, robot và tự động hóa dần thay thế con người. Dự báo 5 năm tới robot thay thế 85 triệu công việc. Như vậy chúng ta làm gì? Cơ hội của chúng ta ở những công việc máy không làm được: yêu cầu giao tiếp, làm việc, quản lý nhiều người với nền tảng kiến thức khác nhau. Ngược lại, những công việc có tính chất lặp đi lặp lại như nhập dữ liệu sẽ dần biến mất và bị thay thế.
"Dù tương lai có thay đổi thế nào, quan trọng nhất với mỗi người là chuẩn bị kỹ năng mà những nhà tuyển dụng cần cho tương lai như tư duy phân tích, sáng tạo, linh hoạt trong công việc. Đây là những kỹ năng mềm, có thể áp dụng ở nhiều ngành nghề", Giám đốc quốc gia Việt Nam Geniebook cho biết.
-
15h38
Công nghệ sẽ tham gia vào tất cả ngành nghề
Trong phần thảo luận về tương lai của các ngành nghề, ông Minh Nguyễn cho rằng nhiều năm qua, mọi người đã nói về tương lai của các ngành nghề. Theo ông những ngành nghề cơ bản vẫn còn đó, ngành giáo dục vẫn còn đó, truyền thông báo chí vẫn còn đó... nhưng công nghệ đã và sẽ tham gia vào tất các ngành nghề, ảnh hưởng đến tất cả và có thể tạo ra những ngành nghề mới.
-
15h35
Chuyên gia thảo luận về nền giáo dục hiện đại
Tiếp nối chương trình là phiên thảo luận chuyên sâu G-Pioneer có chủ đề "Tái định nghĩa tương lai - Re-Image The Future" diễn ra với sự tham dự của 5 chuyên gia: ông Minh Nguyễn - Giám đốc Công nghệ Geniebook, ông Mai Khắc Tiệp - Giám đốc Dữ liệu Geniebook, ông Kharisma Wijaya - Phó chủ tịch Kỹ thuật Công nghệ Geniebook, ông Anthony Nguyen - Cố vấn kỹ thuật cấp cao Geniebook, ông Andy Đỗ Hoàng Anh - Giám đốc quốc gia Việt Nam Geniebook.
Bên trong khán phòng tại sự kiện ra mắt. Ảnh: Quỳnh Trần
-
15h25
Xây dựng ba kế hoạch cho tương lai
Tiếp tục phần trình bày của mình, ông Xavier Yue - Phó chủ tịch phụ trách Chương trình giảng dạy tại Geniebook cho biết đơn vị đã xây dựng một kế hoạch cụ thể để phát triển công nghệ và mang lại hiệu quả tối ưu cho học viên. Kế hoạch xoay quanh ba thành tố chính, gồm: ứng dụng công nghệ AI, hệ sinh thái học tập và đào tạo giáo viên.
Ông Xavier Yue - Phó chủ tịch phụ trách Chương trình giảng dạy tại Geniebook. Ảnh: Quỳnh Trần
Với AI, ông Xavier nói Geniebook sẽ liên tục cải tiến những thuật toán AI và tìm kiếm những cơ hội để giúp học sinh trở nên giỏi hơn trong học tập. Đến nay, thuật toán của nền tảng này đã có thể đưa ra những câu hỏi gợi ý, đề xuất lộ trình học tập phù hợp, tự động chấm điểm những câu hỏi ngắn với chủ đề mở, đưa ra những nhận xét về lỗi mà học sinh thường mắc phải. "Chúng tôi cũng muốn phát triển thêm các tính năng cho thuật toán ở hai mảng là nhận dạng giọng nói và chấm điểm các bài luận dài", ông Xavier nói thêm.
Với hệ sinh thái học tập, đại diện Geniebook cho biết sẽ liên tục cải tiến và phát triển bộ sản phẩm để cập nhật thông tin, kiến thức, tích hợp những xu hướng công nghệ mới nhất. Đơn vị cũng tăng cường khai thác những xu hướng công để phát triển hoàn thiện các bài học trực tuyến cùng các sản phẩm công nghệ thực tế ảo AR, VR.
Cuối cùng, ông Xavier cho rằng những giáo viên có trình độ, giàu chuyên môn đồng hành cùng nền tảng cũng là yếu tố quyết định thành công. Geniebook đang xây dựng một chương trình đạo tạo dành riêng cho những giáo viên, bao gồm các nghiên cứu và công cụ để họ có thể trang bị những kỹ năng cần thiết, phục vụ cho việc giảng dạy.
"Từ ba yếu tố trên, chúng tôi rất háo hức khi được mang "tương lai của giáo dục" đến với mọi người ở khắp mọi nơi trên thế giới", ông Xavier khẳng định.
-
15h20
Giáo dục bước vào thời kỳ 'bình thường mới'
Phát biểu tại sự kiện, ông Xavier khẳng định giáo dục chính là cốt lõi của sự phát triển của mọi quốc gia và góp phần thay đổi thế giới. Tuy nhiên, ngành giáo dục đã và đang là một trong những lĩnh vực đi chậm nhất trong việc ứng dụng công nghệ vào thực tiễn so với nhiều ngành khác như tài chính công nghệ, thương mại điện tử, điện tử viễn thông, công nghệ y tế... "Nếu Covid-19 không xuất hiện thì nhiều khả năng tình trạng nãy vẫn sẽ được tiếp tục duy trì đến bây giờ. Tuy nhiên kể cả nếu Covid-19 không diễn ra, chúng tôi vẫn sẽ muốn trở thành người thay đổi ngành giáo dục bằng cách tận dụng những tiến bộ về công nghệ", Phó chủ tịch phụ trách Chương trình giảng dạy tại Geniebook nói.
Ông Xavier Yue trên sân khấu sự kiện. Ảnh: Quỳnh Trần
Người phụ trách chương trình giảng dạy của Geniebook nói muốn mang lại trải nghiệm học tập khác biệt, cho phép học sinh tự tìm hiểu và chịu trách nhiệm với con đường học tập của bản thân dưới sự hỗ trợ của công nghệ. "Bạn hình dung thế nào về việc học tập trong tương lai? Một số hẳn sẽ liên tưởng đến các hệ thống công nghệ ba chiều như các phim khoa học viễn tưởng - thứ có thể giúp điều hướng, dịch chuyển các dữ liệu theo sở thích chỉ bằng cách chạm vào các hình ảnh ba chiều thông minh", ông Xavier gợi mở.
Dẫu vậy chuyên gia này cho rằng công nghệ vẫn là điều khó đoán trước và khẳng định nếu có bất kỳ công nghệ nào có khả năng giúp nâng cao hiểu biết và tối ưu hóa việc học tập của học sinh, Geniebook sẽ nắm bắt và tận dụng nó.
Giải thích lý do lựa chọn chương trình học của Singapore để áp dụng trong Geniebook, ông Xavier cho biết đây là chương trình học được thiết kế hiện đại cho học sinh thế kỷ 21 và đang được rất nhiều quốc gia phương Tây áp dụng.
-
15h15
Công nghệ là tương lai của giáo dục
Trong phần trình bày của mình về "Tương lai của giáo dục", ông Xavier Yue - Phó chủ tịch phụ trách Chương trình giảng dạy tại Geniebook cho biết cách đây 10 năm khi mới bắt đầu công việc giáo viên, ông đã ấn tượng với việc sử dụng công nghệ để bổ trợ và mở rộng quy mô giáo dục. "Sử dụng Ipad trong việc giảng dạy, xây dựng ngân hàng câu hỏi và điều chỉnh sao cho phù hợp với từng nhu cầu học tập của học viên, thu thập dữ liệu từ những lần kiểm tra chính là những gì mà chúng tôi làm khi đó, theo một cách vẫn còn khá thủ công", ông Xavier nói.
Ông Xavier Yue - Phó chủ tịch phụ trách Chương trình giảng dạy tại Geniebook. Ảnh: Quỳnh Trần
Dẫu vậy, vị này cho rằng dù có lập kế hoạch cụ thể hay điều chỉnh theo nhu cầu của học sinh hiệu quả đến đâu thì cũng không thể vượt qua được những hạn chế về mặt vậy lý. Từ mong muốn khắc phục những hạn chế này, ông đã xây dựng chương trình giảng dạy và hệ thống của chính mình, đồng thời, đạt được nhiều đột phá và thành tựu như đề xuất bằng AI, đánh giá bằng AI, những bài học được phát trực tuyến, cộng đồng lớp học ảo...