Ngày 15/10/2002, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định thành lập trường Đại học Răng Hàm Mặt (RHM) trên cơ sở khoa RHM của Đại học Y Hà Nội và Viện RHM Hà Nội. Văn phòng của trường hiện đặt tại 40 B Tràng Thi, cùng với Viện RHM theo mô hình kết hợp Viện - Trường. Trụ sở mới sẽ được khởi công xây dựng tại thủ đô trong năm nay.
Trao đổi với phóng viên VnExpress, Giáo sư - Hiệu trưởng Trần Văn Trường, cho biết, nhiệm vụ của Đại học RHM là đào tạo sinh viện đại học, bác sĩ sau đại học các cấp (tiến sĩ, thạc sĩ, nội trú, chuyên khoa 1, chuyên khoa 2) và các hình thức kỹ thuật viên. Trường được xây dựng theo mô hình tiên tiến của các nước phát triển và phân thành 3 cấp: Trường, Khoa, Bộ môn. Sáu khoa hiện có là: Phẫu thuật miệng-hàm-mặt, Nha khoa dự phòng, Nha khoa phục hồi, Khoa học cơ bản, Y học cơ sở và Y học lâm sàng.
Theo kế hoạch, công tác tuyển sinh sẽ được tiến hành vào cuối năm nay, với tổng cộng 100 chỉ tiêu cho hệ đào tạo chính quy và không chính quy. Sinh viên hệ chính quy được đào tạo trong 6 năm, với 2 năm cơ sở và 4 năm chuyên ngành. Hệ không chính quy sẽ nhận bác sĩ đa khoa được gửi đến từ các bệnh viện của khu vực miền núi. Sau khi hoàn thành khóa học, họ sẽ quay trở về phục vụ bệnh viện của mình. Giáo sư Trần Văn Trường khẳng định, chương trình giảng dạy được hoàn tất từ 1 năm nay. Tuy còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và trang thiết bị, 25 giáo viên của trường đã sẵn sàng cho công tác đào tạo.
Vài số liệu về bệnh RHM ở Việt Nam
- Ung thư vùng hàm mặt chiếm 23% các loại ung thư.
- Mỗi năm có khoảng 10.000 trẻ em bị khe hở môi, vòm miệng đang chờ mổ và khoảng 3.000 trẻ sinh ra với các loại khe hở.
- Mỗi năm có trên 200 trường hợp gãy xương hàm mặt do bị tai nạn giao thông, tai nạn lao động...
Trong khi đó, tỷ lệ bác sĩ chuyên khoa răng hàm mặt trên đầu dân của Việt Nam lại xếp vào loại thấp nhất thế giới (1 bác sĩ trên 25.000 dân so với 1/1.000-2.000 dân ở các nước khác). Đặc biệt có tỉnh như Bắc Kạn không hề có bác sĩ răng hàm mặt được đào tạo chính quy. Hầu hết các huyện cũng không có bác sĩ răng hàm mặt. Hy vọng là việc thành lập Đại học RHM sẽ góp phần cải thiện đáng kể bức tranh về sức khỏe răng miệng của Việt Nam.
Thu Thảo