![]() |
|
Mẫu thời trang Mobile Assistant bao gồm một máy tính di động, một tai nghe gắn màn hình, một camera, một bàn phím đeo cổ tay và một con chuột tí hon. |
Dina nhìn một cách ghen tị sang cô bạn Valeria, rõ ràng cô nàng đang cảm thấy rất thoải mái. Chiếc váy mỏng của cô có gắn bộ cảm ứng nhịp tim được thiết kế để phát ra tín hiệu tâm trạng chủ nhân, nó đang toả ra một thứ ánh sáng xanh dương dìu dịu khi Valeria tán gẫu với một chàng thanh niên đẹp trai.
Như vậy, đối với Dina, đêm nay lại là một đêm cô đơn buồn bã. Nhưng không hẳn thế, cô bỗng thấy giật giật ở chiếc băng đeo trên cổ tay, cô liền gõ gõ ngón tay để kết nối và đưa lên tai nhận cuộc gọi. Dina vui mừng nhận thấy đó là một người bạn cũ mới đến chơi thành phố...
Viễn cảnh này không hề thuộc về một tương lai xa xôi nào đó. Thực tế, chiếc áo và váy đã ra đời dù chỉ là hàng mẫu, và chiếc điện thoại số truyền tín hiệu rung vào ngón tay cũng đã được hãng viễn thông khổng lồ NTT DoCoMo của Nhật Bản trình làng.
Những mặt hàng này là đội ngũ tiên phong trong cuộc cách mạng đầy hứa hẹn, nơi thời trang và khoa học hội nhập để cho ra một thế hệ sản phẩm mới - thời trang thông minh.
"Trong vòng 5 năm, những quần áo đa chức năng sẽ phát triển rộng", Alexandra Fede, một trong 3 nhà thiết kế thuộc lĩnh vực mới mẻ này, phát biểu. "Cuộc sống đã đổi thay trong thiên niên kỷ mới. Để có quần áo thời trang thôi chưa đủ. Chúng ta cần cả những bộ quần áo năng động gắn thêm nhiều chức năng khác".
Một cuộc triển lãm quần áo thông minh vừa mới diễn ra tại Paris cuối tuần trước. Có hai loại mặt hàng chủ yếu được trưng bày.
Một làm từ những sợi vải thông thường có gắn các thiết bị điện tử nhỏ như máy vi tính, radio, điện thoại, được gài bí mật trong quần áo và kết nối bằng cáp không dây.
Một trong những mẫu hàng này là bộ đồ thể thao đi bộ do Infineon Technologies AG tại Đức sản xuất. Nó có gắn một máy nghe nhạc MP3 trong ống tay, hoạt động bằng công nghệ nhận diện giọng nói qua một microphone gắn vào cổ áo. Các hãng khác cũng đang tập trung vào thị trường y tế và thể thao, với những bộ cảm ứng gắn vào trong vải có thể đo thân nhiệt, sự đổ mồ hôi và nhịp tim, hoặc vị trí của xương sống khi làm việc, một điều quan trọng với những người bị đau lưng.
Một công ty khác của Đức, Merhav A.A.P. GmbH, đã sáng chế ra túi khí di động dành cho người đi ngựa và đi xe đạp. Nó có thể phồng lên trong 30 miligiây để bảo vệ cổ và xương sống khi người chủ bị tai nạn.
Loại mặt hàng thứ hai - nhiều tham vọng hơn và mất nhiều thời gian hơn để xuất hiện tại thị trường - gồm những sản phẩm làm từ vải thông minh. Chúng bao gồm một jacket siêu mỏng, gọi là No-Violence, được làm từ sợi carbon mới nhất có khả năng chịu được tổng cộng 45 viên đạn. Và một chiếc jacket Absolute Zero làm từ sợi tổng hợp nhẹ cách điện gọi là Aerogel, có thể giữ nhiệt độ cơ thể luôn ấm.
Chiếc áo tay bồng của Dina do hãng Corpo Nove ở Florence, Italy, sáng chế. Sợi nylon của nó được đan xen hợp kim nitinol, mỏng bằng sợi tóc, có thể thay đổi hình dáng khi ở một nhiệt độ nhất định. Điều này có nghĩa là ống tay áo có thể co ngắn lại khi mà nhiệt độ trong phòng nóng lên vài độ. Giá trị của nó là 2.500 euro.
Nhà thiết kế Fede cho biết cô rất hứng thú với chiếc váy JoyDress của mình. Chiếc váy làm từ vải Lycra T400 công nghệ cao, do Du Pont de Nemours của Mỹ, chế tạo. Nó có miếng đệm rung nhỏ do một máy tính có kích cỡ bằng bao thuốc lá điều khiển, có chức năng massage lưng cho người mặc. Tiếp tới Fede sẽ cho ra chiếc quần Joy Trousers có thể massage chân. Ngoài ra, tùy thuộc vào vị trí của máy rung, sản phẩm còn có thể làm người phụ nữ cảm thấy hưng phấn.
Minh Thi (theo AFP)
