Người gửi: ASA
Gửi tới: Ban Thế giới
Tiêu đề: Philippines đã quyết định không sai lầm
Để đảm bảo "bình ổn" xã hội Iraq sau cuộc chiến vùng Vịnh mở ra hồi năm ngoái của chính quyền Bush và phương Tây, một số nước đã a dua đưa quân đội đến Iraq với tư cách là những nhà tình nguyện nhằm bảo vệ an ninh cho những "người Iraq" mang quốc tịch nước ngoài.
Phải thẳng thắn nhìn nhận là bất cứ nước nào cũng có thể cân nhắc "nhiệm vụ" của mình đối với vùng sa mạc này nếu họ trông thấy vai trò và quyền lợi của họ. Chúng ta dễ thấy, đối với các cường quốc thì quả là họ không sai khi họ tự nhận nghĩa vụ cao cả của mình với những lợi nhuận mà họ thu được là quá rõ ràng. Còn đối với các nước nhỏ thì sao? Với họ tìm đâu ra những tập đoàn có đủ sức sống trên những mỏ dầu và những gói thầu khôi phục hạ tầng rất lớn để lại sau chiến tranh. Như vậy, lợi ích của họ trong cuộc "vác tù và hàng tổng" này là gì? Phải chăng, mục tiêu chính của họ là ve vãn Washington và một số ông lớn để kiếm được những khoản ưu đãi khác. Tất nhiên, kiểu kiếm lời lòng vòng như thế này thường kém hiệu quả và thiếu rõ ràng. Mỹ và phương Tây không khó gì đưa ra những lời đường mật cho những nhà nghèo cảm thấy hấp dẫn, tưng tửng chờ mong và kết cục cuối cùng thì hiếm khi nhận được hậu hĩnh.
Do vậy, trong cuộc mặc cả này, Philippines đừng quá "tự trọng" mà hãy khảng định bản lĩnh, vì cuộc sống của người dân để quyết định. Chúng tôi cho rằng, quyết định này là không sai đối với dân thường và lợi ích chút ít thiên về phía tân tổng thống.