From: NGUYEN09
To: <webmaster@vnexpress.net>
Sent: Tuesday, January 15, 2002 3:40 AM
Subject: Ve van de ky luat doi voi Ban lanh dao cua Truong Dan lap Dong Do
Kính gửi: toà soạn báo VnExpress,
Cá nhân tôi không quen biết gì ông Trần Văn Đắc, quyền Hiệu trưởng. Thêm vào đó, chúng tôi biết vụ việc của trường Đông Đô thông qua báo chí, chứ cụ thể trách nhiệm của từng cá nhân tới mức nào thì đó là công việc của cơ quan điều tra. Tuy nhiên, tôi thực sự ngạc nhiên thấy ông Trần Văn Đắc là người duy nhất không có tên trong danh sách cán bộ bị kỷ luật. Việc ông Trần Văn Đắc xin từ chức trong lúc vụ việc đang nóng hổi, một mực khăng khăng không muốn các sinh viên ngoài chỉ tiêu phải đuổi học, gửi đơn khiếu nại lên Thủ tướng... cho thấy ông Đắc cố tình làm nhẹ sự việc. Động cơ làm nhẹ sự việc của ông Đắc không phải "vì tình nhân ái" đối với các sinh viên mà là dung túng những làm ăn bất chính của trường.
Thiết nghĩ, chừng ấy việc chứng tỏ ông Đắc không thể là người vô tội. Đề nghị Bộ GD&ĐT xem xét lại, xử lý nghiêm minh đối với những cá nhân sai phạm.
Nguyen Q Hung
From: "khanhha nguyen"
To: <webmaster@vnexpress.net>
Sent: Wednesday, January 16, 2002 12:17 PM
Subject: Can xu ly nghiem vu DH DL Dong Do
Kính gửi: toà soạn VnExpress,
Tôi là Nguyen Khanh Ha, độc giả thường xuyên của quý báo điện tử VnExpress. Vừa qua được biết về quyết định của Bộ GD&ĐT cho phép ông Trần Văn Đắc, nguyên nắm giữ chức vụ Hiệu trưởng trường ĐHDL Đông Đô, được hạ cánh an toàn, tôi vô cùng phẫn nộ và xin được bày tỏ quan điểm của mình về quyết định này.
Có lẽ không cần phải nói nhiều chúng ta cũng hiểu được những người trong Ban quản trị và toàn bộ giáo viên của trường ĐHDL Đông Đô là những người thiếu giáo đức. Họ coi thường dư luận quá chừng khi mà đưa ra những câu giải thích vô lý. Ai lại lấy lý do giáo viên chấm bài thi "quá mệt mỏi, quên kính đeo mắt". Đến nước này theo ý kiến cá nhân tôi là phải tịch thu toàn bộ tài sản của tất cả những người trong Hội đồng quản trị vì đó là những đồng tiền họ có được từ gia đình học sinh. Tước quyền làm giáo viên của tất cả những người chấm thi của trường, nếu ai có học hàm giáo sư thì tước bỏ luôn, công bố trước dư luận vì càng học cao càng biết rộng mà còn làm những điều xằng bậy như vậy thì càng nên trừng trị đích đáng.
Việt Nam ta có sánh vai được với các cường quốc năm châu hay không là nhờ vào sự nghiệp giáo dục. Nếu như lần này mà chúng ta không xử lý nghiêm thì tôi e rằng sẽ chẳng còn ai tin tưởng vào hệ thống giáo dục của ta nữa.
Xin chân thành cảm ơn quý báo,
Một độc giả bức xúc.