Ngày 20/2, bà Nguyễn Thị Bình, Chủ tịch Quỹ Văn hoá Phan Châu Trinh ra thông báo chấm dứt hoạt động của tổ chức này.
Thành lập năm 2007, qua 11 năm hoạt động Quỹ đã giới thiệu nhiều tác phẩm tinh hoa thế giới đến công chúng Việt Nam. Giải thưởng Văn hoá Phan Châu Trinh do Quỹ tổ chức hàng năm vinh danh các nhà văn hóa, học giả trong và ngoài nước có đóng góp trên các lĩnh vực: dịch thuật, nghiên cứu, văn hoá - giáo dục, Việt Nam học.

Các danh nhân được Quỹ Văn hoá Phan Châu Trinh tôn vinh trên website.
"Cho phép Quỹ Văn hoá Phan Châu Trinh vui mừng trước những thành quả bước đầu ấy trong việc khởi phát tinh thần hưng dân trí, chấn dân khí. Nay do một số điều kiện khách quan, chúng tôi xin trân trọng thông báo chấm dứt mọi hoạt động của Quỹ", thông báo nêu.
Theo một thành viên quản lý Quỹ, việc dừng hoạt động do "bà Nguyễn Thị Bình đã cao tuổi, sức khỏe không đáp ứng được. Việc bà không có mặt sẽ rất khó cho Quỹ hoạt động bởi việc vận động tài chính khó khăn".
Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, do nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình làm Chủ tịch. Năm 2006, Quỹ dịch thuật Phan Chu Trinh được thành lập theo Quyết định của TP Hà Nội và xuất bản được hàng trăm cuốn sách thuộc Tủ sách tinh hoa tri thức thế giới.
Năm 2007, Quỹ dịch thuật Phan Chu Trinh phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức giải thưởng Tinh hoa Giáo dục quốc tế nhằm biểu dương các dịch phẩm xuất sắc trong lĩnh vực giáo dục. Năm 2008, tổ chức trao thêm hai hạng mục giải thưởng khác là Việt Nam học và Nghiên cứu. Năm 2009, Quỹ có thêm giải thưởng Dịch thuật.
Từ năm 2010, những giải thưởng này được gọi chung là Giải thưởng Văn hóa Phan Châu Trinh, trao hàng năm vào ngày mất của nhà yêu nước này.